1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phát hiện đối tượng tàng trữ 13 gói cần sa trên phố

(Dân trí) - Đêm 24/11, khi tiến hành tuần tra kiểm soát, tổ cảnh sát cơ động (CATP Hà Nội) phát hiện bắt giữ một thanh niên tàng trữ 13 gói cần sa.

Thông tin từ cơ quan công an, khoảng 23h ngày 24/11, tổ tuần tra kiểm soát Trung đoàn Cảnh sát cơ động do đồng chí Đinh Văn Sang làm tổ trưởng tuần tra đường Láng xác định một nam thanh niên có nhiều biểu hiện khả nghi. Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện người này đang tàng trữ 13 gói cần sa.

Tại công an phường Thành Công, đối tượng khai tên là Đỗ Như Kiên (28 tuổi, ở Quan Nhân, Nhân Chính).

Trước đó, khoảng 22h30 cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP do Thượng uý Trần Thành Ngạn làm nhiệm vụ khu vực hồ Đền Lừ phát hiện 3 thanh niên đi trên một xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã dừng xe để kiểm tra hành chính.

Trong lúc tổ công tác kiểm tra người vi phạm thì có 2 người (1 nam và 1 nữ) đến khai báo với tổ công tác rằng chính 3 thanh niên đang bị kiểm tra đã cưỡng đoạt tài sản của họ và đánh người. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bàn giao, tang vật cho CA phường Hoàng Văn Thụ xử lý.

Các đối tượng khai là Nông Văn Bạch (19 tuổi, ở Minh Quang, Minh Dương, Tuyên Quang); Hoàng Văn Tú (21 tuổi, ở Thuốc Hạ, Tấn Thành, Tuyên Quang); Đặng Văn Tuyền (30 tuổi, ở Giao Lạc, Giao Thuỷ, Nam Định). Tang vật thu giữ là 1 tờ tiền mệnh giá 50 ngàn đồng.

Phúc Hưng