Quảng Trị:

Phát hiện dấu tích 14 phòng biệt giam khu nhà tù Lao Bảo

(Dân trí) - Đoàn khảo sát nhà tù Lao Bảo thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích - Danh Thắng Quảng Trị vừa phát hiện dấu tích dãy nhà biệt giam gồm 14 phòng cùng với nhiều gông, cùm xiềng xích...dưới dộ sâu 2 mét do thực dân Pháp để lại.

Những dấu tích này được phát hiện trong chuyến khảo sát nhà tù Lao Bảo do Trung tâm Bảo tồn Di tích - Danh thắng tiến hành theo kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Trị đề ra.

Ông Nguyễn Quang Chức, Phó giám đốc Trung tâm cho biết: “Đoàn khảo sát đã phát hiện ra dãy nhà biệt giam của thực dân Pháp xây dựng để giam cầm các chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Dãy nhà biệt giam được xây khá dày và rất có thể chỉ dùng để giam một người bởi diện tích mỗi phòng rất hẹp. Trong từng phòng đều có xiềng xích, gông cùm và nhiều vật dụng khác sót lại. Dãy biệt giam hiện chỉ còn lại dấu tích của phần nền móng, và một số mảng tường”.
 
Phát hiện dấu tích 14 phòng biệt giam khu nhà tù Lao Bảo  - 1

Đường vào di tích nhà tù Lao Bảo

Nhà tù Lao Bảo được thực dân Pháp xây dựng vào năm 1908 dùng làm nơi giam cầm các sĩ phu yêu nước Việt Nam tham gia chống Pháp giai đoạn đầu thế  kỷ XX. Nhiều chiến sĩ cách mạng cốt cán trong phong trào yêu nước của Việt Nam đã từng bị giam giữ ở đây như Nguyễn Chí Thanh, nhà thơ Tố Hữu, Lê Chương, Lê Thế Tiết...

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nhà tù Lao Bảo bị bom Mỹ đánh sập gần như không còn dấu tích. Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị đã có kế hoạch tôn tạo nguyên bản một phần dãy biệt giam để làm di tích lịch sử. Theo dự kiến, tổng kinh phí tôn tạo gần 20 tỷ đồng, sẽ hoàn thành vào cuối năm 2011.
 
Văn Được