Hà Tĩnh:

Phát hiện bộ xương người trong vườn tràm

(Dân trí) - Đang trên đường đi chăn trâu thì bất ngờ em Phan Văn Tuấn (SN 1998, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hiện một bộ xương người nằm dưới rãnh mương trên vườn tràm thuộc thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh đã bị phân hủy.

Sự việc trên được phát hiện vào lúc 16h30 ngày 1/2, tại khu vực đồi tràm thuộc thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh.

Theo em Tuấn - người phát hiện sự việc cho biết, vào khoảng thời gian trên, em đang chăn trâu thì phát hiện ra một hộp sọ và  bộ xương người đã phân hủy. Trở về nhà em không dám nói với ai mà mãi đến sáng ngày hôm sau em mới nói với bố của mình.

Ngay lập tức anh Phan Văn Thỏa ( bố của em Tuấn) cùng một số người ra nơi Tuấn chỉ. Sau đó, sự việc được báo cho công an huyện Kỳ Anh để xác minh.

 

Bộ xương được phát hiện bên rãnh mương
Bộ xương được phát hiện bên rãnh mương

Theo ghi nhận của PV Dân Trí, bộ xương chỉ cách đường Việt – Lào chừng 5m, nằm trong vườn tràm. Bộ xương chỉ còn lại hộp sọ, xương phần trên của thi thể, còn các bộ phận xương khác như tay, chân.. không tìm thấy. Bên cạnh bộ xương có một chiếc áo phông có cổ màu trắng, một chiếc quần lót cùng màu, một chiếc mũ màu đen, một chai nước màu đỏ và một bao tải đã phân hủy.

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân có thể là nam giới, thời gian chết có thể gần 1 năm nay.

 


Nhiều người dân hiếu kì đã kéo đến hiện trường để xem sự việc.

Nhiều người dân hiếu kì đã kéo đến hiện trường để xem sự việc.

Theo những người người dân địa phương nơi đây cho biết, thời gian gần đây khu vực này không có điều gì bất thường. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều người có thể đây là một vụ án giết người chôn xác phi tang nhằm xóa hết dấu vết.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Minh Đức