Quảng Trị:

Phát hiện 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tà Cơn

(Dân trí) - Ngày 9/11, ông Nguyễn Thuận Huệ - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, sau 2 ngày tổ chức khai quật đã tìm thấy 3 bộ hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật trong khu vực sân bay Tà Cơn.

Ba bộ hài cốt được phát hiện tại sân bay Tà Cơn

Ba bộ hài cốt được phát hiện tại sân bay Tà Cơn
3 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cùng các di vật ở nơi khai quật được xác định là: liệt sĩ Nguyễn Giang Nam, sinh năm 1955, hy sinh năm 1974, quê quán phường Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, thuộc đơn vị C12 D17. Di vật đi kèm là một chiếc bình tông có khắc tên. Liệt sĩ Lê Đình Bái, sinh năm 1942, hy sinh năm 1967, quê quán phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, đơn vị C9 D3. Di vật đi kèm là một chiếc bật lửa có khắc dòng chữ L.Đ.B. Liệt sĩ Trần Văn Chiến, sinh năm1949, hy sinh năm 1969, quê ở xã Tịnh Cương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, đơn vị C5 D2 E246, di vật đi kèm là một hộp thuốc được niêm phong kín.
 
Theo nhận định ban đầu, 3 liệt sĩ trên đều hy sinh trong chiến dịch giải phóng huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).
 
Một trong số các di vật được tìm thấy
Một trong số các di vật được tìm thấy
 
Ngay sau khi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hướng Hóa đã tổ chức lễ truy điệu và bàn giao hài cốt cho thân nhân các liệt sĩ mang về quê hương. Riêng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Chiến đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa.

Nguyễn Hương