Hà Tĩnh:

Phát hiện 2 đạo sắc cổ thời Lê

(Dân trí) - Nhóm nghiên cứu thuộc Phòng Di sản (Sở VHTT-DL Hà Tĩnh) vừa tìm thấy 2 đạo sắc cổ quý hiếm thời Lê được lưu giữ tại nhà thờ chi 5 họ Nguyễn Ngọc ở khối 6, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh.

Theo một cán bộ Phòng Di sản Sở VHTT-DL Hà Tĩnh, hai đạo sắc cổ được tìm thấy có kích thước đều nhau, 130 cm x 70 cm, còn nguyên vẹn, nét chữ đẹp, thuộc niên hiệu Cảnh Hưng (triều vua Lê Ý Tông) năm thứ 2 và năm thứ 3.
 
Nội dung đạo sắc ngày 15 tháng 2 đời Cảnh Hưng năm thứ 2 (1741) có nghĩa sắc cho ông Nguyễn Danh Nho, người xã Minh Lương, huyện Thiên Lộc đã đóng tiền, lúa cho nhà nước sử dụng. Căn cứ theo huyện Vĩnh Khang đệ tấu nên được ban sắc này.
 
Phát hiện 2 đạo sắc cổ thời Lê
Đạo sắc có niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 3
 
Nội dung đạo sắc ngày 15 tháng 3 năm thứ ba đời Cảnh Hưng (1743) mang nghĩa sắc cho một người Vĩnh Khang, tỉnh Thanh Hóa, chức vụ Thị Trung tả hiệu, chém được đầu giặc ở phía đông nam huyện Vĩnh Khang. Dâng đầu giặc tại điện tiền. Nay được ban sắc này.

Hiện nhóm cán bộ nghiên cứu thuộc Phòng Di sản, Sở VHTT-DL Hà Tĩnh đang tiếp tục nghiên cứu 2 đạo sắc này.

Trung Lương - Văn Dũng