TT-Huế:

Phát hiện 1.300 con chim rừng quý trên xe khách

(Dân trí) - Xe khách BKS 76M-1416 của nhà xe Chín Nghĩa sau khi phạm lỗi đi vào đường cấm đã bỏ chạy. Lực lượng CSGT đuổi theo hơn 5km thì bắt dừng lại và phát hiện ra gần 1.300 con chim quý chưa rõ nguồn gốc.

Vào 19h40 phút tối 19/9, Tổ tuần tra kiểm soát số 2, CSGT tỉnh TT-Huế khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL1A đoạn giáp ranh giữa TP Huế và huyện Hương Trà đã phát hiện ra xe ô tô khách 76M-1416, của nhà xe Chín Nghĩa lưu thông hướng Nam-Bắc vi phạm lỗi đi vào đường cấm.

Các cảnh sát đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng lái xe trên vẫn bất chấp, điều khiển xe bỏ chạy. Đại úy Lê Hồng Hà, Đội phó kiêm Tổ trưởng đã chỉ đạo các thành viên trong  tổ tiến hành truy đuổi gắt gao hơn 5km theo hướng Nam - Bắc. Khi đến thị trấn Tứ Hạ (huyện Hương Trà) thì đã dừng được xe vi phạm

Sau khi lái xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra và kiểm tra thiết bị an toàn kỹ thuật xe, tổ đã lập biên bản vi phạm hành chính 5 lỗi vi phạm: đi vào đường cấm, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát, thiếu đèn báo hãm, không có đủ cần gạt mưa, chở quá số người quy định (45/40 người).

Kiểm tra hàng hóa trên xe và trong cốp xe, tổ đã phát hiện xe còn chở 13 thùng chứa chim rừng quý các loại (khoảng 1.300 con đang còn sống) như vẹt xanh: 5 thùng, chim Bạch đầu ô: 3 thùng, chim sáo nghệ: 3 thùng, cu cườm: 2 thùng.

Ngoài ra còn có 5 thùng xốp khoảng 250kg đựng thịt heo chết và nội tạng đã bốc mùi. Tất cả số hàng hoá trên đều không có các giấy tờ liên quan.

Bước đầu, lái xe Cao Tấn Huy (SN 1971, trú tại 36 Lê Đình Cẩn, TP Quảng Ngãi) thừa nhận chở số hàng hoá trên cho một khách hàng đưa ra phía Bắc để tiêu thụ.

Hiện, Tổ tuần tra kiểm soát số 2 đã chuyển giao số tang vật nói trên cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định
Đại Dương