Nghệ An:

Phát động “Thanh niên hành động vì người nghèo” năm 2011

(Dân trí) - Sáng 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh thành phố Vinh (Nghệ An) Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động chương trình “Thanh niên hành động vì người nghèo”.

Phát động “Thanh niên hành động vì người nghèo” năm 2011 - 1
Phát động "Thanh niên hành động vì người nghèo" năm 2011 tại Nghệ An sáng ngày 31/12/2010 do Trung ương đoàn Thanh niên Việt Nam thực hiện.
 
Chương trình “Thanh niên hành động vì người nghèo” năm 2011 được phát động nhằm phát huy truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc, cụ thể hoá phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc”. Cuộc vận động “thanh niên sống đẹp, sống có ích” trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp thanh niên Việt Nam chung tay chia sẻ những khó khăn, giúp đỡ về vật cũng như tinh thần đối với đồng bào nghèo.
 
Theo đó, trong năm 2011, Trung ương đoàn và cơ quan trung ương của các tổ chức của thanh niên Việt Nam phấn đấu vận động được 200 ngàn bộ dụng cụ học tập cho trẻ em, 15.000 cơ số thuốc và tổ chức 252 đoàn y bác sỹ tham gia khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo, xây dựng mới 2.000 nhà nhân ái, tặng học bổng cho sinh viên, học sinh trị giá 10 tỷ đồng, hỗ trợ 3 xe chuyên dụng khám chữa bệnh trị giá 6 tỷ cho người nghèo.
 
Phát động “Thanh niên hành động vì người nghèo” năm 2011 - 2
11 hộ gia đình được trung ương đoàn tặng nhà nhân ái
 
Tại buổi phát động, Trung ương đoàn đã tổ chức tuyên dương điển hình tình nguyện khắc phục hậu quả lũ lụt miền trung năm 2010 tại hội trường huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An. Cũng tại buổi lễ, 11 gia đình hộ nghèo được nhận quyết định xây nhà nhân ái của Trung ương đoàn.
 
Điền Bắc - Nguyễn Duy