Hà Tĩnh:

Phát đồi trồng cây, bị rắn độc cắn tử vong

(Dân trí) - Trong khi phát đồi để trồng keo, một người dân trú tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bị rắn độc cắn vào cổ tay trái. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sáng ngày 11/5, một cán bộ xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho hay, nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Tiến Tuệ, 45 tuổi, trú tại thôn Quang Trung.

Theo nguồn tin trên, vào khoảng 15h ngày 6/5, anh Tuệ cùng vợ lên đồi gần nhà chặt cây, dọn dẹp cây tạp để chuẩn bị trồng keo, bạch đàn. Trong lúc làm việc, anh Tuệ bất ngờ bị một con rắn lục xanh cắn vào cổ tay trái. Hai tiếng sau, toàn thân anh Tuệ bị bầm tím, phù nề, khó thở và co giật mạnh. Hoảng hốt gia đình đã thuê xe đưa anh Tuệ ra Bệnh viện Ða khoa Hà Tĩnh cấp cứu, xử lý nọc độc.

Dù đã được các bác sĩ của bệnh viện này ra sức cứu chữa, nhưng do nạn nhân nhập viện quá muộn, nọc độc của rắn lục xanh quá mạnh nên nạn nhân đã tử vong vào lúc 23h cùng ngày.

Hà Phương