Cần Thơ:

Phạt cả trăm tỷ đồng tiền vi phạm “trật tự, kỷ cương”

(Dân trí) - Năm 2011, TP Cần Thơ đã tích cực thực hiện chủ đề “trật tự, kỷ cương đô thị”, nhưng theo báo cáo của các ngành chức năng vẫn còn nhiều “bất cập”, “tắc nghẽn” chưa được thông suốt...

Năm 2011, TP thực hiện chủ đề “Trật tự, kỷ cương đô thị” và sau 1 năm thực hiện, các sở, ban ngành, chính quyền địa phương thừa nhận vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều nơi chưa làm tốt cần xử lý khắc phục.

Phạt cả trăm tỷ đồng tiền vi phạm “trật tự, kỷ cương”
Giao thông ở đô thị Cần Thơ nhiều nơi, nhiều lúc còn những bất cập

Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, các đơn vị tham gia đã tổ chức tuyên truyền được hơn 24.000 cuộc với trên 996.000 lượt người tham dự. Qua công tác thanh tra, kiểm tra xử lý khoảng 213.798 vụ vi phạm thuộc 3 lĩnh vực trọng tâm là trật tự quy hoạch, xây dựng; trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và bảo vệ cảnh quan, môi trường. Qua đó, đã nhắc nhở 35.462 vụ và xử phạt trên 178.300 vụ với tổng số tiền trên 107 tỷ đồng.

Với các lĩnh vực do các sở, ban ngành quản lý, các vi phạm chủ yếu vẫn là hoạt động quảng cáo, kinh doanh dịch vụ karaoke- vũ trường, khai thác tài nguyên, xả thải ra môi trường, vi phạm luật giao thông, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm…không phép hoặc không đúng chuẩn, thiếu ý thức của các đơn vị kinh doanh, sản xuất và người dân.

Ở các địa phương, lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều cho hay, qua kiểm tra vẫn còn tình trạng xây dựng sai phép, không phép. Quận cũng đã kiến nghị điều chỉnh 8 đồ án thuộc quy hoạch trung tâm TP, hủy 9 đồ án quy hoạch không còn phù hợp.

Là quận trung tâm TP nên lĩnh vực mỹ quan đô thị rất được chú trọng để tạo “bộ mặt” đẹp cho TP, tuy nhiên, lực lượng ra quân đã phải thu gom trên 180m3 rác thải các loại ở các cống thoát nước công cộng, kênh rạch ô nhiễm, ngập nghẹt; phát hiện gần 160 trường hợp vi phạm lĩnh vực môi trường, tháo dỡ trên 1.000 băng rôn, pa-nô quảng cáo treo không đúng quy định…

Còn tại các địa phương khác, qua năm thực hiện chủ đề “trật tự, kỷ cương đô thị”, ngành chức năng các địa phương đã phải có những đề nghị xóa, điều chỉnh nhiều đồ án quy hoạch do không phù hợp; thu hồi chủ trương đầu tư nhiều dự án khác; phát hiện hàng trăm trường hợp xây dựng không đúng quy định; xử lý hàng trăm cơ sở kinh doanh, sản xuất vi phạm pháp luật…

Phạt cả trăm tỷ đồng tiền vi phạm “trật tự, kỷ cương”
Xe đậu lấn chiếm trên vỉa hè

Một điều “bất cập” trong công tác “trật tự, kỷ cương đô thị” là nhiều cơ quan nhà nước lại ngang nhiên vi phạm. Qua thống kê của ngành chức năng, chỉ tính riêng đoạn tuyến Quốc lộ 91B đi qua 2 địa bàn quận Ninh Kiều và Bình Thủy có trên 300 trường hợp vi phạm xây dựng không phép trong lộ giới; trong đó có cả cơ quan nhà nước và một số cơ quan khác.

Qua ghi nhận của PV, nhiều người dân cho biết, thường xuyên thấy lực lượng chức năng đi kiểm tra xử lý các trường hợp kinh doanh, xây dựng lấn chiếm vỉa hè của các hộ gia đình, các cơ sở làm ăn nhưng ở các cơ quan nhà nước thì họ “ngó lơ” khiến công tác này có phần không rõ ràng, minh bạch.

Bức xúc vấn đề này, ông Võ Văn Chính- Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, đánh giá thẳng thắn: "Ở trên đã không làm gương thì khó có thể nói được ở dưới cho nên các cơ quan nhà nước hay đơn vị tham gia giữ gìn trật tự, kỷ cương phải chấp hành nghiêm theo quy định trước nhất để tránh sai trên, loạn dưới".   

Đánh giá chung, ông Trương Công Mỹ- phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cho rằng, hầu như đơn vị nào cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện rất tích cực và chiếm nhiều thời gian nhưng chất lượng, kết quả còn hạn chế; Sự phối hợp giữa các sở, ban ngành, các quận huyện thiếu chặt chẽ, thậm chí phối hợp trong nội bộ của một số đơn vị cũng chưa tốt.

Cũng theo ông Mỹ, công tác báo cáo không kịp thời, chưa đạt yêu cầu cho thấy mức độ ưu tiên cho công tác này chưa đủ mạnh dù biết là quan trọng; Vẫn còn tồn tại một bộ phận cố tình vi phạm tìm cách đối phó, cố tình vi phạm chủ yếu vì quyền lợi kinh tế, phổ biến nhất là các hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ đề “trật tự, kỷ cương đô thị” trong năm 2012, lãnh đạo TP Cần Thơ đề nghị các ngành chức năng cần phải tăng cường tuần tra kiểm soát, thực hiện nghiêm các biện pháp chế tài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật nhằm kiên quyết chấn chỉnh trật tự, kỷ cương đô thị trên địa bàn TP.

                                                                                                Huỳnh Hải