1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Phạt 30 triệu đồng và tạm dừng hoạt động nhà máy gây ô nhiễm

(Dân trí) - Chiều 19/9, sau cuộc gặp gỡ với đại diện người dân, UBND TP Uông Bí và các cơ quan liên quan đã ra quyết định phạt 30 triệu đồng đối với nhà máy xi măng Lam Thạch 2; quyết định tạm dừng mọi hoạt động sản xuất của nhà máy này.

Làm việc với PV Dân trí về tình hình giải quyết sự việc liên quan đến kiến nghị của nhân dân phường Phương Nam - Uông Bí - Quảng Ninh, UBND TP Uông Bí cho biết, việc nhà máy xi măng Lam Thạch 2 gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn là có thật, nguyên nhân chủ yếu của việc gây ô nhiễm là do nhà máy cho tiến hành các hoạt động khai thác, sản xuất đá gây nên.

Nhưng việc quan trọng hơn là do nhà máy xi măng Lam Thạch 2 đã đầu tư và vận hành hệ thống thiết bị lọc bụi chưa đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường; để bà con nhân nhân kiến nghị nhiều lần nhưng phía công ty vẫn chưa khắc phục kịp thời.

Đáng nói hơn, vào ngày 29/8, do một sự cố về thiết bị và đêm 16/9, do sự cố mất điện, nhà máy đã thải thẳng ra môi trường một lượng khói bụi lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của hàng chục hộ dân.
 
Phạt 30 triệu đồng và tạm dừng hoạt động nhà máy gây ô nhiễm - 1
Tối 19/9, nhiều người dân vẫn tập trung trước nhà máy xi măng Lam Thạch 2 để phản đối việc nhà máy gây ô nhiễm môi trường

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thành Phố - Chủ tịch UBND TP Uông Bí - cho biết, chiều tối ngày 19/9, lãnh đạo thành phố đã kết hợp với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh gấp rút vào cuộc để lắng nghe, tìm hướng giải quyết một cách thấu đáo nhất. Trước mắt, UBND TP Uông Bí quyết định xử phạt hành chính đối với nhà máy xi măng Lam Thạch 2, số tiền phạt là 30 triệu đồng. TP cũng yêu cầu nhà máy xi măng Lam Thạch 2 phải tiến hành khẩn trương việc huy động nhân lực, vật tư, phương tiện để khắc phục triệt để sự cố về môi trường; có giải pháp để không tái diễn sự cố tương tự.

Phạt 30 triệu đồng và tạm dừng hoạt động nhà máy gây ô nhiễm - 2
Biên bản xử phạt hành chính 30 triệu đồng với Công ty Lam Thạch 2 và yêu cầu tạm dừng hoạt động của nhà máy.

UBND TP Uông Bí cũng ban hành thông báo số 54/TB-UBND về việc yêu cầu dừng hoạt động của nhà máy xi măng Lam Thạch 2 thuộc Công ty cổ phần xi măng và Xây dựng Uông Bí Quảng Ninh kể từ 21 giờ 30 phút ngày 17/9 cho đến khi sự cố được khắc phục, theo quy định và có báo cáo về UBND Uông Bí.

Liên quan đến tình hình giải quyết sự cố tại nhà máy xi măng Lam Thạch 2, Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an tỉnh đã yêu cầu CQĐT Cảnh sát môi trường vào cuộc để điều tra làm rõ sự việc; tạm giữ một số đối tượng quá khích lôi kéo người tham gia phản đối, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thành Phố cho biết thêm, để giải quyết sự cố, UBND TP Uông Bí đã yêu cầu cơ quan chức năng liên quan kết hợp với Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Ninh tiến hành họp bàn, sớm đưa ra biện pháp khả thi nhất để giải quyết sự việc theo kiến nghị của người dân.

Anh Thế - Quốc Đô