Quảng Trị:

Phấp phỏng sống bên bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng

(Dân trí) - Những ngày qua, mưa lớn kéo dài kết hợp nước lũ dâng cao, chảy xiết khiến bờ sông Hiếu, tỉnh Quảng Trị bị sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn, đe dọa cuộc sống của hàng trăm hộ dân.

Tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng nhất trên đoạn sông Hiếu qua thôn Định Xá, xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ). Hàng trăm khối đất cát bị trôi tuột xuống sông chỉ trong nháy mắt, khiến người dân thôn Định Xá luôn nơm nớp lo sợ.

Sạt lở đã ăn sâu vào sát đường bê tông dân sinh
Sạt lở đã ăn sâu vào sát đường bê tông dân sinh

Bờ sông Hiếu bị sạt lở nghiêm trọng

Sau một đêm mưa lớn, bờ sông Hiếu bị sạt lở, ăn sâu vào sát con đường bê tông, với chiều dài hơn 20m, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và các hộ dân sống ven sông.

Ông Nguyễn Hồi, Trưởng thôn Định Xá, cho biết: Bờ sông sạt lở vào gần nhà và trường học trên địa bàn, gây khó khăn cho người dân đi lại, nguy hiểm luôn rình rập, đe dọa bà con.

Nhiều cây cối, đất cát bị trôi tuột xuống sông
Nhiều cây cối, đất cát bị trôi tuột xuống sông

“Chúng tôi đã chuẩn bị rào chắn, đặt cảnh báo để hạn chế các phương tiện qua lại. Đề nghị các phương tiện ô tô hạn chế qua lại khu vực này. Người dân cần chú ý đi lại để đảm bảo an toàn” - ông Hồi nói.

Hiện nay, dọc bờ sông Hiếu qua thôn Định Xá có hơn 600 m bị sạt lở. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay. Nghiêm trọng nhất là những ngày qua, do mưa lớn kéo dài, nhiều đoạn bị sạt lở vào 4-5 m, ăn sâu vào đường giao thông, gần với nhà dân.

Tình trạng sạt lở bờ sông không chỉ làm mất đất sản xuất mà còn gây lo lắng cho người dân trong vùng, nhất là những hộ dân sống gần bờ sông.

Người dân luôn phập phồng, lo lắng mỗi khi đi lại trên đường dân sinh bị sạt lở
Người dân luôn phập phồng, lo lắng mỗi khi đi lại trên đường dân sinh bị sạt lở

Ông Nguyễn Xuân Học, thôn Định Xá, xã Cam Hiếu: Đề nghị các cơ quan có trách nhiệm sớm có biện pháp khắc phục tình trạng này để đảm bảo an toàn đi lại cho bà con nhân dân và các cháu học sinh.

Một cây lớn bị trôi xuống lòng sông Hiếu
Một cây lớn bị trôi xuống lòng sông Hiếu

Điều đáng nói, cách điểm sạt lở nguy hiểm nhất hơn 100 m là Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Hàng ngày, các em học sinh đi qua đoạn đường này rất đông. Vì vậy, trong khi chờ các ngành chức năng có giải pháp lâu dài để khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông thì vấn đề cấp bách và trước mắt là cần đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là các em học sinh khi qua đoạn đường bị sạt lở này.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Quang Thắng - Chủ tịch UBND xã Cam Hiếu cho biết, trước mắt xã đã báo cáo lên huyện và có phương án gia cố tạm thời bằng cách đúc cọc bê tông, đá học, cắm cọc tre để tránh sạt lở thêm. Về lâu dài cũng có đề xuất với huyện phê duyệt phương án kiên cố hóa, bởi đoạn sạt lở này đã ăn sâu vào đường bê tông dân sinh, có tác động, ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 200 hộ dân sống lân cận.

“Sau khi xã báo cáo, huyện Cam Lộ đã cử cán bộ về trực tiếp khảo sát để có phương án gia cố bờ sông. Tuy nhiên, để khắc phục kiên cố bằng cách xây kè bê tông thì cần nguồn vốn rất lớn”, ông Thắng thông tin.

Đ. Đức – Vũ Trường