Phá “ổ” mại dâm trá hình trong quán cà phê

(Dân trí) - 2 cặp nam nữ đang mây mưa tại quàn cà phê Quỳnh Như (số A5/2 ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM) thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ. Điều đáng nói, một trong 2 gái bán dâm vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên.

Chiều ngày 29/7, cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Văn Chính (34 tuổi) và Nguyễn Nhật Quốc (28 tuổi, em vợ của Chính, cùng ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) để điều tra làm rõ hành vi “tổ chức mại dâm”.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an còn tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Hằng (32 tuổi, vợ của Chính), song xét thấy hành vi phạm tội ở mức nhẹ nên sau đó đã cho tại ngoại, nhưng không được rời khỏi địa bàn cư trú.

Sau khi nhận được nhiều nguồn tin mật báo về quán cà phê Quỳnh Như có nhiều dấu hiệu bất thường, khách ra vào khá đông nhưng toàn “cánh mày râu”. Lập tức một cánh trinh sát được bố trí mật phục và đã bắt quả tang 2 nhân viên bán cà phê đang thực hiện hành vi mua bán dâm với khách.

Qua khai thác, các đối tượng khai nhận, quán cà phê Quỳnh Như do vợ chồng Nguyễn Văn Chính - Nguyễn Thị Hằng làm chủ.
 
Phá “ổ” mại dâm trá hình trong quán cà phê - 1
Chủ quán Nguyễn Văn Chính
 
Theo lời khai ban đầu, vợ chồng Chính bắt đầu mở quán cà phê từ đầu năm 2009. Do buôn bán ế ẩm nên Chính quyết định “câu” khách bằng cách mở dịch vụ cà phê kích dục rồi đến mua bán dâm. Để qua mắt cơ quan chức năng Chính liên tục thay đổi địa điểm mở quán và thường xuyên thông báo địa điểm mới cho các khách “mối”của mình.

Đầu năm 2010 Chính và Hằng chọn căn cứ tại địa bàn xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh) và phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TP.HCM) để tổ chức kinh doanh hoạt động giải khát kiêm mua bán dâm ngay tại quán. Tại quán cà phê Quỳnh Như, Chính luôn có sẵn từ 5 - 10 tiếp viên nữ, tuổi từ 17 - 25 chủ yếu được Chính tuyển về từ các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và sẵn sàng bán dâm ngay tại quán cho khách có nhu cầu.

Trung bình mỗi lần đi khách các nữ tiếp viên được khách trả 150 ngàn đồng, trong đó phải nộp lại cho vợ chồng chủ 60 ngàn đồng/lần đi khách. Ngoài ra, trung bình mỗi tháng các cô gái phải đóng thêm khoảng 1,2 triệu đồng tiền chi phí ăn ở ngay tại quán mà không hề nhận được đồng lương từ việc bán nước cho khách.

Hiện công an huyện Bình Chánh vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Trung Kiên