Hà Nội:

Phá nhóm siêu trộm, trao trả gần 30 xe máy tang vật

(Dân trí) - Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã tổ chức trao trả 29 chiếc xe máy kẻ gian đã trộm cắp cho người bị hại trong giai đoạn 1 chuyên án phá đường dây siêu trộm.

Phá nhóm siêu trộm, trao trả gần 30 xe máy tang vật - 1
Trao trả xe mô tô cho người bị hại.
 
Trước đó, Công an quận Thanh Xuân đã khám phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy gồm các đối tượng Nguyễn Văn Chiến, SN 1986, trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Phùng Hoài Bắc, SN 1988; Đoàn Minh Hợi, SN 1983; Phùng Công Tiến, SN 1982 và Ngô Việt Hà, SN 1983, cùng trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì.
 
Ngày 26/6, qua kiểm tra, tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm và Trật tự xã hội Công an quận Thanh Xuân phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Chiến điều khiển xe mô tô Honda Airblade BKS 30F6-8236 tại Nhân Chính (Thanh Xuân - Hà Nội) không có giấy tờ chứng minh tài sản.
 
Tại CQĐT, Chiến khai nhận chiếc xe này đã được y đánh cắp cuối tháng 5/2010 tại vỉa hè đường Trường Chinh. Trong quá trình điều tra, Chiến còn khai nhân đã trộm cắp 2 chiếc xe khác (1 xe Dream màu nâu BKS 30P7-0972 tại số 9 phố Dịch Vọng và 1 chiếc xe Yamaha Exciter đỏ - đen BKS 29Y3-2674 tại ngõ 89 Lương Đình Của).
 
Phá nhóm siêu trộm, trao trả gần 30 xe máy tang vật - 2
Các đối tượng tiêu thụ xe bị đánh cắp và đối tượng Chiến (ảnh nhỏ), kẻ trộm cắp tài sản
 
Thủ đoạn của Chiến là lợi dụng sơ hở của người dân rồi dùng vam phá khóa điện để trộm xe. Sau khi trộm được xe, Chiến đã móc nối tiêu thụ với các đối tượng Bắc, Hợi, Tiến, Hà để “mông má” lại, thay biển kiểm soát giả, rồi mang bán cho người tiêu dùng ở nông thôn, thiếu hiểu biết về pháp luật với giá rẻ.
 
Với thủ đoạn trộm cắp và tiêu thụ như vậy, Chiến cùng đồng bọn đã tiêu thụ được vài chục chiếc xe máy với tổng giá trị tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.
 
Căn cứ vào tài liệu, chứng cớ thu thập được, Công an quận Thanh Xuân đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ đối tượng Chiến về hành vi trộm cắp tài sản; Bắc, Hợi, Tiến, Hà về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
 
Thế Cường