Phá liền 4 vụ trọng án, công an Hà Nội nhận thưởng “nóng”

(Dân trí) - Phá liên tiếp 4 vụ giết người: Giết vợ, chặt xác phi tang ở Thanh Xuân; Giết người yêu trong phòng trọ ở Thuỵ Khuê; Giết cả gia đình ở Thành Công; Thanh niên Trung Quốc hành hung người đi đường ở Thanh Xuân; CA Hà Nội đã được thưởng “nóng” chiều qua.

Liên tiếp 4 vụ giết người nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố 1 tháng qua. Chỉ trong thời gian ngắn, công an Hà Nội đã tập trung phá án, bắt gọn 7 đối tượng nguy hiểm. Hành trình tội ác, dù nhiều hình thức che giấu chặt chẽ, công phu, vẫn bị lật tẩy.

Ngày 2/7, công an thành phố lệnh bắt khẩn cấp thủ phạm giết người, chặt làm 3 phần phi tang - Nguyễn Văn Tuyển (SN 1960, trú tại 32 ngõ 97 Chính Kinh, Nhân Chính). Do mẫu thuẫn gia đình, hung thủ đã hạ sát chính vợ mình. Vụ án được xác định xảy ra từ 9/5, tại nhà Tuyển.

Trong ngày 8/7, lực lượng công an thành phố cũng phá xong 3 vụ án. 2 đối tượng người Trung Quốc Zheng Mao Guang (SN 1991) và Chen Jian Mei (SN 1987) sa lưới với những bằng chứng khó cãi về vụ giết chết anh Phùng Văn Trung (SN1974) đêm 29/6 tại đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân chỉ vì va chạm khi đi đường. Lần theo dấu vết chiếc xe máy hung thủ để lại hiện trường, trinh sát điều tra đã đưa được kẻ phạm tội ra ánh sáng.

Trong ngày hôm đó, công an Hà Nội cũng xác định được thủ phạm gõ cửa, giết cả một gia đình ở khu tập thể Thành Công, cướp tài sản. Một ngày sau, thủ phạm Đặng Tuấn Thắng (SN 1967, trú tại số 8 ngõ 105 Yên Thái, Tây Hồ) bị bắt tại Sài Gòn. Ngay trước buổi họp thông báo kết quả phá án chiều 10/7, Thắng được di lý ra Hà Nội. Hung thủ tước đoạt tính mạng chủ nhà, đánh trọng thương vợ con người này chỉ với “chiến lợi phẩm” là mấy con chim cảnh và một chiếc điện thoại SamSung.

Cũng trong ngày, mũi điều tra khác đã tóm gọn Đinh Văn Kiên (SN 1986, tạm trú tại số 2 Thuỵ Khuê, Tây Hồ) - kẻ đang tay đâm chết người yêu ngay sau cuộc “ân ái” tại phòng trọ. Cô gái Lê Thị Thuỷ chết gục dưới những nhát tuốc-nơ-vít dã man của người tình chiều 17/6, được phát hiện trong tình trạng vẫn hoàn toàn loã thể.

Bộ Công an, Tổng Cục cảnh sát đã lập tức khen thưởng, động viên những tập thể và cá nhân xuất sắc của công an Hà Nội vì những chiến công liên tiếp.

Trong buổi trao bằng khen và quyết định thưởng chiều qua 10/7, Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an - đã chân thành ghi nhận công sức của công an thủ đô. Lãnh đạo Bộ đã quyết định thưởng 4 tập thể trong khối cơ quan công an thành phố, mỗi tập thể 5 triệu đồng và 7 cá nhân, mỗi cá nhân 500 nghìn đồng.

Cũng trong buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Thiếu tướng Triệu Văn Đạt đã tặng giấy khen và thưởng tiền cho 8 tập thể và 9 cá nhân thuộc công an Hà Nội và Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ - Tổng cục II ( mỗi tập thể 2 triệu đồng, mỗi cá nhân 200 nghìn đồng). Các chiến sĩ được đánh giá là đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, lãnh đạo Công an Hà Nội cũng có quà khen thưởng, động viên các đơn vị, chiến sĩ lập công của mình.

Điều tra, phá án nhanh gọn, hồ sơ điều tra sẽ sớm được củng cố để khẩn trương các đối tượng gây án ra truy tố, xét xử.

P.Thảo