Quảng Nam:

Phá hủy nhiều phương tiện khai thác vàng trái phép ở mỏ Bồng Miêu

(Dân trí) - Lực lượng Công an xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã thực hiện truy quét đột xuất ở các hầm lò khai thác trái phép khu vực mỏ vàng Bồng Miêu và phá hủy nhiều phương tiện liên quan đến việc khai thác vàng.

Ngày 22/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thế Vinh - Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh) cho biết, trước đó ngày 21/5 lực lượng Công an xã tổ chức truy quét đột xuất “vàng tặc” tại khu vực Nhà Thùng, Đồi Sim thuộc khu vực mỏ vàng Bồng Miêu.

Lực lượng chức năng phá hủy các hồ lắng lọc của “vàng tặc” ở mỏ vàng Bồng Miêu
Lực lượng chức năng phá hủy các hồ lắng lọc của “vàng tặc” ở mỏ vàng Bồng Miêu

Qua truy quét, lực lượng công an đã phát hiện và tiêu hủy hoàn toàn 9 máy nổ, 1 củ điện, 1 máy phát điện, 5 hồ hóa chất chứa 30 khối quặng, đốt 5 lán trại, hủy 600m dây nước…

Theo ông Nguyễn Thế Vinh, hiện nay mỗi ngày có khoảng 60-70 người khai thác trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu.

Thời gian gần đây, khu vực mỏ vàng Bồng Miêu nóng lên bởi tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra. Lực lượng chức năng xã Tam Lãnh và huyện Phú Ninh cũng đã liên tục tổ chức các cuộc truy quét, phá hủy phương tiện và đẩy đuổi nhiều đối tượng ra khỏi địa bàn nhưng số lượng người khai thác trái phép “núp” trong các hầm lò rất nhiều.

Do khai thác trái phép nên khu vực mỏ vàng Bồng Miêu cũng đã xảy ra nhiều cái chết thương tâm. Theo thống kê của xã Tam Lãnh, mỗi năm có cả chục vụ sập hầm gây thương vong cho rất nhiều người nhưng số lượng “vàng tặc” vẫn không giảm dù chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực để lập lại tình hình an ninh trật tự ở đây.

Công Bính