TPHCM:

Phá “đại lý” băng đĩa khiêu dâm lớn nhất từ trước đến nay

(Dân trí) - Lúc 4 giờ sáng nay, 30/1, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội phối hợp cùng công an quận Gò Vấp đã phá một cơ sở kinh doanh băng đĩa đồi truỵ, khiêu dâm với quy mô cực lớn, thu hơn 1 triệu băng đĩa các loại.

Số lượng băng đĩa lậu bị thu giữ được xem là lớn nhất từ trước đến nay.

 

Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra căn nhà ở địa chỉ số 4, đường số 3, phường 15, quận Gò Vấp, TPHCM do Trần Anh Tuấn (44 tuổi, quê Phan Thiết, Bình Thuận) thuê để làm cơ sở kinh doanh.

 

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện: tất cả các phòng của căn nhà chứa đầy các loại đĩa CD, VCD  đồi trụy, hoặc các đĩa băng nhạc, phim ảnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

 

Phá “đại lý” băng đĩa khiêu dâm lớn nhất từ trước đến nay - 1

Hơn một triệu băng đĩa các loại đã bị thu giữ

 

Trần Anh Tuấn khai nhận, đã thuê căn nhà trên từ tháng 4/2007 đến nay để làm nơi tàng trữ, sao chép và mua bán các loại đĩa CD, VCD trái phép. Ban đầu, với nguồn vốn còn eo hẹp, nên Tuấn chỉ tiến hành sao chép và mua bán đĩa lậu với quy mô nhỏ, chủ yếu là bán lẻ. Càng ngày, thu nhập do việc buôn bán các loại đĩa khiêu dâm này phát đạt, công việc kinh doanh suôn sẻ, hiệu quả và có nhiều mối cho đầu ra, Tuấn quyết định mở rộng quy mô sản xuất đại trà và trở thành nhà phân phối, sao chép những văn hóa phẩm đồi trụy có tiếng tại khu vực.

 

Tuấn mua đĩa trắng với giá 1.700 đồng/đĩa. Sau đó, Tuấn cho người in sao chép các loại phim ảnh, ca nhạc với những hình ảnh “tươi mát” đáp ứng “thị hiếu” để bán ra thị trường.

 

Cơ sở của Tuấn bỏ hàng tại các đại lý bán đĩa lẻ trên các quận, huyện ở TPHCM. Thấy công việc phân phối trót lọt, Tuấn cho mở rộng thị trường ra các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An… Mỗi ngày, Tuấn bán ra thị trường khoản 1.000 - 5.000 băng đĩa lậu, nội dung đồi trụy các loại.

 

Hiện tại, cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ số băng đĩa lậu nội dung đồi trụy trên để tiến hành tiêu hủy, và Trần Anh Tuấn bị tạm giữ để xử lý.

 

Công Quang