TP Huế:

PGĐ Trung tâm bảo trợ trẻ em đánh, bắt trẻ dọn nhà vệ sinh

(Dân trí) - Sau một thời gian kiểm tra, xác minh, Phòng CSĐT TP&TTXH CA tỉnh TT-Huế (PC 45) vừa có văn bản gửi Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP Huế về việc Trung tâm bảo trợ trẻ em An Tây (phường An Tây, TP Huế) có dấu hiệu ngược đãi trẻ em.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Sương, PGĐ Trung tâm bảo trợ trẻ  em An Tây thường xuyên dùng roi đánh vào tay, chân, mông các em vi phạm; bắt các em dọn nhà vệ sinh.

PGĐ Trung tâm bảo trợ trẻ em đánh, bắt trẻ dọn nhà vệ sinh  - 1
Trung tâm bảo trợ trẻ em An Tây

 

Tuy nhiên mức độ hậu quả không nguy hiểm, chưa gây thương tích, cố tật cho các em nên chưa đủ yếu tố xử lý theo pháp luật.

 

Để đảm bảo quyền lợi cho trẻ em tại trung tâm này cũng như các trung tâm khác trên địa bàn tỉnh TT-Huế, Thượng tá Nguyễn Hàn, Trưởng Phòng PC 45 đã đề nghị Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP Huế tham mưu cho UBND TP Huế chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong quản lý và phương pháp giáo dục, giảng dạy các cháu ở trung tâm.

 

Hiện 3 người con và  1 người cháu của bà Hoa đang được phòng lao động, thương binh và xã hội TP Huế tìm 1 trung tâm bảo trợ trẻ em khác để được vào  ở do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Trước đó, do quá bức xúc vì 3 con mình và 1 người cháu đang gửi ở Trung tâm bảo trợ trẻ em An Tây thường bị bà Sương đánh đập nên bà Nguyễn Thị Như Hoa đã gửi đơn tới nhiều cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ. 

 

Ngày 12/1, PV Dân trí đã có buổi làm việc với ông Trương Đình Hạnh, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP Huế về vụ việc này. Ông Hạnh cho biết trước những sự việc của bà Sương, Phòng đã làm việc nhiều lần với Trung tâm bảo trợ trẻ em An Tây và người sáng lập trung tâm là bà Nguyễn Trần Thị Tri (Việt kiều tại Thụy Sĩ) để kiến nghị phải kiện toàn lại bộ máy trung tâm và không để xảy ra những chuyện đáng tiếc như vừa qua.
 
PGĐ Trung tâm bảo trợ trẻ em đánh, bắt trẻ dọn nhà vệ sinh  - 2
Em Võ Tấn Kiệt (lớp 7) và Võ Văn Dự (lớp 3) - con của bà Hoa - kể lại đã bị bảo mẫu Sương đánh nhiều lần, hiện 2 em đã bị đuổi khỏi trung tâm khi chưa đủ tuổi hồi gia.

 

Ông Hạnh cho biết cuối năm 2010, tại Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi Thủy Xuân (TP Huế) cũng đã có 1 bảo mẫu đánh đập trẻ em, sau đó đã bị buộc thôi việc. “Tình hình chung về bảo mẫu ở các trung tâm bảo trợ trẻ em là không đủ chuyên môn, thường được nhận “ngang” với điều kiện “cần” là không có chồng con chứ ít khi thông qua các đợt kiểm tra gắt gao. Do đó đã có nhiều chuyện như người không có tình thương vẫn được vào làm bảo mẫu” - ông Hạnh cho biết.

 

Đã nhiều lần bà Nguyễn Thị Thu Sương được bà Tri đề bạt lên làm giám đốc Trung tâm bảo trợ trẻ em An Tây nhưng đã bị Phòng lao động, thương binh và xã hội TP Huế từ chối vì lý do bà này không có đủ chuyên môn và đạo đức.

 

Đại Dương