Ôtô đứt phanh lao vào núi, 4 nguời chết, 20 người bị thương

(Dân trí) - Sau khi xuống dốc, chiếc ôtô mang biển Lào chở gần 50 hành khách đi từ Việt Nam sang Lào đã đâm vào núi làm 4 nguời chết và 20 người bị thương.

Ôtô đứt phanh lao vào núi, 4 nguời chết, 20 người bị thương - 1
Những nạn nhân may mắn sống sót với thương tích đầy người.
 
Vụ tai nạn nói trên xảy ra lúc 17 giờ 30 phút, chiều qua, 23/2/2012. Chiếc xe mang biển số Lào Un2-4099 do anh Đặng Danh Lộc (SN 1972, trú tại Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) điều khiển chạy hướng Vinh (Nghệ An) đi Viêng Chăn, Lào. Vào giờ trên, chiếc xe lên đến đỉnh đèo Na Hín (bản Na Hín, thuộc Bôlykham Xay, Lào) bất ngờ đứt phanh và lao vào vách núi.
 
Cú lao mạnh, bất ngờ làm 3 người chết tại chỗ, hàng chục người khác bị thương. Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa về bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Tại bệnh viện, thêm một nạn nhân tử vong. 
 
Ôtô đứt phanh lao vào núi, 4 nguời chết, 20 người bị thương - 2
Tài xế Lộc cũng bị thương, đang điều trị tại bệnh viện.
 
Như vậy, đến thời điểm này, vụ tai nạn đã làm 4 người chết. Hiện còn 13 nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Dân trí sẽ tiếp tục đưa tin về nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Duy