1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ông Trần Bắc Hà tiếp tục là Chủ tịch BIDV

(Dân trí) - Ông Phan Đức Tú dự kiến sẽ trở thành Tổng Giám đốc BIDV thay cho ông Trần Anh Tuấn, người vừa được bầu vào HĐQT.

Tại ĐHĐC Đ lần đầu tiên sau khi IPO diễn ra sáng nay 8/3, ông Trần Bắc Hà tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng này. Trong danh sách HĐQT mới, ngoài ông Hà và một thành viên kiêm nhiệm, đại diện cho phần vốn góp của NHNN là ông Ngô Bá Lại – Vụ Trưởng Vụ Kiểm toán Nội bộ NHNN còn có 8 người khác đều là những gương mặt quen thuộc của BIDV.
 
Ông Trần Bắc Hà tiếp tục là Chủ tịch BIDV
(Ảnh minh họa)

 

Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 3 người, do ông Trần Văn Bé làm Trưởng ban. Về chức danh Tổng giám đốc, ông Phan Đức Tú (hiện là Phó Tổng giám đốc) được dự kiến giữ chức Tổng Giám đốc thay cho ông Trần Anh Tuấn.

 

Là ngân hàng quốc doanh cuối cùng tiến hành chuyển đổi mô hình hoạt động, với việc IPO vào tháng 12/2011, hiện vốn điều lệ của BIDV lên tới hơn 23.000 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm 95,76%, cán bộ công nhân viên năm 0,56% và các nhà đầu tư qua IPO nắm 3,68%.

 

Năm 2012, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 18%, tổng dư nợ tăng 17% và lợi nhuận trước thuế tăng 36% so với năm 2011. Ngân hàng này cũng khẳng định khống chế nợ xấu dưới 2,8%.

 

Theo ông Trần Bắc Hà, ngân hàng này sẽ chính thức chuyển đổi thành mô hình TMCP từ tháng 5, và sẽ niêm yết trong quý 2/2012 với mức giá chào sàn gấp 1,5 lần so với mức giá bình quân vào thời điểm IPO (18.583 đồng/cổ phần).

 

Hồng Kỹ