Ông Phạm Quang Nghị tái đắc cử Bí Thư Hà Nội

(Dân trí) - Chiều 27/10, trong phiên họp đầu tiên, BCH Đảng bộ TP đã bầu ông Phạm Quang Nghị làm Bí Thư thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Nguyễn Thế Thảo, Nguyễn Công Soái, Tưởng Phi Chiến và bà Ngô Thị Doãn Thanh giữ chức Phó Bí thư.

Ông Phạm Quang Nghị tái đắc cử Bí Thư Hà Nội - 1
Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách 75 vị vào
BCH Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2010-2015
 
Theo nguồn tin của Dân Trí, trong 75 vị được bầu vào BCH Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2010-2015 có 4 Phó Chủ tịch UBND TP là ông Nguyễn Văn Khôi, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Huy Tưởng và bà Ngô Thị Thanh Hằng.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và đặc điểm, vị trí của Thủ đô, BCH Đảng bộ TP Hà Nội đã biểu quyết, số lượng BCH Đảng bộ khóa này là 75 người (cao hơn TP HCM 6 người).

Đại hội đã công bố kết quả bầu cử BCH Đảng bộ khoá XV và lấy phiếu giới thiệu Bí Thư thành uỷ khoá XV. Trong phiên họp đầu tiên BCH đảng bộ TP đã bầu ông Phạm Quang Nghị làm Bí Thư thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2010 - 2015, ông Nguyễn Thế Thảo, Nguyễn Công Soái, Tưởng Phi Chiến và bà Ngô Thị Doãn Thanh giữ chức Phó Bí thư.

Theo ông Soái, số lượng cán bộ trẻ dưới 40 tuổi vào BCH chỉ đạt 2,8% (tiêu chuẩn cho phép là chiếm 15%). “Không phải do người trẻ chưa đủ tài năng hay công tác chuẩn bị nhân sự không tốt mà do việc sáp nhập giữa Hà Nội và Hà Tây trước đây số lượng ban chấp hành quá đông khiến người trẻ ít cơ hội”, ông Soái giải thích nguyên nhân dẫn tới số lượng cán bộ trẻ không đạt yêu cầu trong BCH Đảng bộ lần này.

Sau khi công bố danh sách BCH Đảng bộ TP khoá XV nhiệm kỳ 2010-2015, BCH đảng bộ đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.

Quang Phong