Nam Định:

Ông Phạm Đình Nghị trúng cử Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

(Dân trí) - Tại kỳ họp thứ 15, phiên họp bất thường, kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, ông Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, Bí thư Thành ủy thành phố Nam Định đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, với 54/56 phiếu tán thành.

 

Ngày 28/10, HĐND tỉnh Nam Định khóa 17 đã tổ chức phiên họp bất thường, kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Nam Định bầu ông Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, Bí thư Thành ủy thành phố Nam Định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Ông Phạm Đình Nghị (bên phải) trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định
Ông Phạm Đình Nghị (bên phải) trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

 

Với kết quả 54/56 phiếu tán thành (96,4%), ông Phạm Đình Nghị đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, thay ông Đoàn Hồng Phong, vừa được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Phạm Định Nghị sinh năm 1965, quê ở xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông Nghị có bằng Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân chính trị. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, ông Phạm Đình Nghị đã từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định, Bí thư Thành ủy Nam Định. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, ông Phạm Đình Nghị được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đức Văn