Ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục được đề cử làm Thủ tướng

(Dân trí) – Đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là ứng viên duy nhất trong danh sách đề cử của tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho chức danh Thủ tướng Chính phủ. Nếu được QH lựa chọn, ông Dũng sẽ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Chính phủ thêm 1 nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục được đề cử làm Thủ tướng  - 1
Đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là 1 trong 14 thành viên Bộ Chính trị (ảnh: Việt Hưng).

Ngoài chức danh Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đề cử bà Nguyễn Thị Doan tiếp tục vị trí Phó Chủ tịch nước, ông Trương Hòa Bình vị trí Chánh án TAND tối cao.

Ông Sang giới thiệu ông Nguyễn Hòa Bình (SN 1958, trình độ tiến sỹ, trúng cử đại biểu QH khóa XIII tại Quảng Ngãi với tỷ lệ 90% phiếu bầu) - Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tối cao, thay ông Trần Quốc Vượng đã kết thúc nhiệm kỳ. 

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 (tháng 1/2011), bà Nguyễn Thị Doan, ông Nguyễn Hòa Bình cùng được bầu vào Ban chấp hành TƯ, ông Trương Hòa Bình được bầu vào Ban Bí thư TƯ và ông Nguyễn Tấn Dũng được bầu vào Bộ Chính trị.

Ngay sau khi Chủ tịch nước giới thiệu danh sách đề cử lãnh đạo khối cơ quan hành pháp, tư pháp, QH tiến hành họp tại các đoàn để thảo luận về các phương án nhân sự này. Chiều mai, 26/7, QH sẽ bỏ phiếu bầu cho từng vị trí.  

P.Thảo