Ông Nguyễn Minh Mẫn không được tổ chức họp báo về việc bị “đánh hội đồng”

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí trưa 6/10, bà Phan Lan Tú - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội - cho biết đã có văn bản khẳng định ông Nguyễn Minh Mẫn - Quyền vụ trưởng Vụ III (Thanh tra Chính phủ) chưa hội đủ điều kiện để được cấp phép tổ chức họp báo vào ngày mai 7/10.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Quyền vụ trưởng Vụ III - Thanh tra Chính phủ.
Ông Nguyễn Minh Mẫn, Quyền vụ trưởng Vụ III - Thanh tra Chính phủ.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, ông Nguyễn Minh Mẫn - Quyền vụ trưởng Vụ III đã có văn bản gửi tới Sở này xin tổ chức họp báo vào sáng ngày 7/10 tại Khách sạn Daewoo Hà Nội.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và đối chiếu với Luật Báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho rằng việc họp báo này là không đúng các quy định và ông Mẫn sẽ không được tổ chức.

Bà Phan Lan Tú - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội khẳng định cơ quan này đã gửi văn bản phản hồi tới ông Nguyễn Minh Mẫn.

Trong khi đó, sáng 6/10, đại diện Thanh tra Chính phủ khẳng định với PV Dân trí: “Ông Nguyễn Minh Mẫn không báo cáo Thanh tra Chính phủ về việc này. Đây là việc làm mang tính cá nhân của ông Mẫn. Thanh tra Chính phủ cũng không cử ông Mẫn phát ngôn hay tổ chức họp báo để thông tin về sự việc”.

Đến nay Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về vụ việc ông Mẫn phát ngôn thiếu chuẩn mực khi công bố thanh tra tại Đại học Quốc gia TPHCM vào tháng 9/2016. Tổng Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu ông Mẫn phải xin lỗi công khai, tuy nhiên ông Mẫn khẳng định sẽ không thực hiện.

Đại diện Thanh tra Chính phủ khẳng định đang tiến hành các bước cần thiết để xử lý kỷ luật ông Nguyễn Minh Mẫn trong thời gian tới.

Trước đó như Dân trí phản ánh, ông Nguyễn Minh Mẫn đã gửi thư mời các cơ quan báo chí tới dự buổi họp báo do ông tổ chức vào sáng 7/10 để thông tin về sự việc lùm xùm liên quan đến cá nhân ông. Ông Mẫn cho rằng, clip ghi âm được đưa lên mạng không chính xác, không đúng bản chất sự việc và có dụng ý bôi nhọ, nói xấu, “đánh hội đồng” cá nhân ông.

Chính vì thế, ông Mẫn cho rằng cần phải tổ chức họp báo chính thức để công khai thông tin một cách đầy đủ, giúp dư luận có cái nhìn khách quan hơn về sự việc này.

Trong lần trao đổi với chúng tôi về nội dung clip được đưa lên mạng, ông Nguyễn Minh Mẫn khẳng định: “Tôi khẳng định không hề xúc phạm nhà báo, không mạt sát nhà báo, không bưng bít thông tin”.


Thế Kha