Ông lão 80 tuổi "hô biến" rơm rạ thành giấy

(Dân trí) - Cõ lẽ ít ai nghĩ rằng rơm lại có thể tận dụng để làm nguyên liệu sản xuất ra giấy viết. Có một ông lão 80 tuổi ở Hà Nội đã làm được điều này sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu.



Ở cái tuổi 80, ông Nguyễn Phúc Thanh thường trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, vẫn miệt mài nghiên cứu để có thể đưa giải pháp hữu ích làm ra giấy viết từ rơm rạ. Trước khi biến rơm thành giấy, ông Thanh từng thành công trong việc chế biến bèo tây thành giấy, sản xuất bê tông nhẹ từ xơ thực vật, hay chế tạo vật liệu nhẹ làm vách ngăn, tấm trần nhà từ các loại rác thải, mùn cưa…

Năm 2006, ông Thanh nghiên cứu thành công phương pháp sản xuất bột giấy từ rơm rạ. Sau ba năm liền gửi đơn xin chứng nhận bằng độc quyền sáng chế, đến tháng 6/2009, ông được cấp Bằng độc quyền “Giải pháp hữu ích”: Phương pháp sản xuất bột giấy từ rơm rạ của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Việc áp dụng phương pháp sản xuất bột giấy từ rơm rạ được nhiều người kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn nguyên liệu mới dồi dào cho ngành công nghiệp sản xuất giấy, tạo điều kiện cho những người nông dân có thêm thu nhập đồng thời góp phần giảm thiểu những tác hại xấu đến môi trường.

Trọng Trinh