TPHCM:

Ông Đoàn Ngọc Hải: “Anh khai ra cán bộ nào tôi đề nghị xử lý cán bộ đó”

(Dân trí) - Trong quá trình ra quân kiểm tra vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Quận 1 (TPHCM) - phát hiện cơ sở kinh doanh nước đá trên đường Pasteur (phường Bến Nghé, quận 1) có hành vi lấn chiếm vỉa hè nên yêu cầu tổ công tác lập biên bản xử phạt. Sau đó ông Hải trực tiếp chất vấn chủ sơ sở nước đá về việc có chung chi tiền cho cán bộ nào không để được cho tồn tại suốt 10 năm nay.

Ông Hải chất vấn chủ cơ sở nước đá có chung chi cho cán bộ nào không

Chiều 25/9, đoàn liên ngành quận 1 do ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 - dẫn đầu, tiếp tục xuống đường chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Khi đến góc đường Huỳnh Thúc Kháng - Pasteur (phường Bến Nghé, quận 1), thấy cơ sở kinh doanh nước đá để hàng hóa chiếm vỉa hè nên yêu cầu lực lượng trật tự đô thị lập biên bản xử phạt.

Cơ sở nước đá lấn chiếm vỉa hè 10 năm nay ở ngay trung tâm quận 1
Cơ sở nước đá lấn chiếm vỉa hè 10 năm nay ở ngay trung tâm quận 1

Sau đó ông Hải trực tiếp chất vấn người đàn ông là chủ cơ sở nước đá về việc có chung chi tiền cho cán bộ nào không để được tồn tại suốt 10 năm nay.

Đáp lại lời ông Hải, chủ cơ sở nước đá cho biết, tự ý hoạt động, không chung chi tiền cho cán bộ nào cả, chỉ bị phường kiểm tra và phạt 200 ngàn đồng mỗi tháng, sau đó tiếp tục hoạt động suốt 10 năm qua.

“Anh không chung chi sao người ta cho anh kinh doanh 10 năm nay, làm sao 10 năm anh tồn tại ở đây mà không có cán bộ nào đồng ý. Phải có đồng chí nào đồng ý cho làm thì anh mới tồn tại ở đây được. Anh khai ra cán bộ nào tôi đề nghị xử lý cán bộ đó”, ông Hải truy vấn.

Sự nhếch nhác trên vỉa hè tuyến đường trung tâm nhưng vẫn tồn tại 10 năm qua
Sự nhếch nhác trên vỉa hè tuyến đường trung tâm nhưng vẫn tồn tại 10 năm qua

Sau đó ông Hải yêu cầu dẹp cơ sở nước đá này ngay lập tức và giao cho Công ty công ích quận 1 phối hợp với phường Bến Nghé lát lại vỉa hè cho người đi bộ.

Trong lúc ông Hải đang xử lý cơ sở nước đá chiếm vỉa hè nói trên thì một người dân chạy đến phản ánh với ông Hải bãi xe cách đó khoảng 200 mét có dấu hiệu thu tiền quá giá, chiếm vỉa hè.

Tiếp nhận phản ánh của người dân, ông Hải trực tiếp đến kiểm tra bãi xe này.

Qua kiểm tra, ông Đoàn Ngọc Hải phát hiện bãi xe này có nhiều sai phạm như giữ xe quá diện tích cho phép, thu tiền quá giá quy định.

Cơ sở nước đá sau đó đã bị ông Hải dẹp bỏ, trả lại vỉa hè thông thoáng
Cơ sở nước đá sau đó đã bị ông Hải dẹp bỏ, trả lại vỉa hè thông thoáng

Với những sai phạm nêu trên, ông Hải yêu cầu ngay trong ngày mai phải rút giấy phép bãi xe này.

“Những bãi xe này núp bóng hết, núp bóng đơn vị này đơn vị kia chứ thực ra những đầu nậu giữ xe hết. Bây giờ ai thì cũng phải xử lý kiên quyết. Vi phạm nhiều lần rồi mà vẫn cho người ta hoạt động thì làm sao, mình sẽ cho người khác hoạt động, người nào làm tốt hơn là mình cho, không cần biết là cán bộ nào đứng sau lưng bãi xe này hết”, Phó Chủ tịch quận 1 khẳng định.

Cách đó không xa, khi thấy công trình xây dựng trên đường Tôn Thất Thiệp (phường Bến Nghé), có hành vi đổ vật liệu xây dựng chiếm hết vỉa hè, ông Hải đến kiểm tra và yêu cầu phạt nặng để răn đe.

Công trình xây dựng đổ cát lấn chiếm vỉa hè bị phạt 10 triệu đồng
Công trình xây dựng đổ cát lấn chiếm vỉa hè bị phạt 10 triệu đồng

Với lỗi đổ vật liệu chiếm vỉa hè, công trình nêu trên đã bị phạt số tiền 10 triệu đồng.

Cũng trong chiều 25/9, khi kiểm tra trên đường Phạm Hồng Thái và Lý Tự Trọng (phường Bến Thành), thấy quán cà phê và khách sạn thiết kế cửa mở ra ngoài gây nguy hiểm cho người đi đường, ông Hải yêu cầu chụp ảnh và bàn giao cho phường xử lý.

Trong đợt ra quân chiều cùng ngày, khi được hỏi về câu nói “Sống ở quận 1 phải chấp hành luật, còn không về rừng U Minh mà sống”, ông Hải khẳng định: “Không có ý gì với người dân U Minh thân thương cả. Anh chỉ muốn lấy hình tượng luật rừng ra để nhắc nhở tài xế vi phạm và cãi cọ”.

Bãi xe sai phép bị yêu cầu xoá sổ
Bãi xe sai phép bị yêu cầu "xoá sổ"

“Người ta nghèo, người ta hiền, người ta dễ thương tại sao anh lại xúc phạm họ.Từ trái tim anh không bao giờ có suy nghĩ đó, chứ đừng nói là hành động”, Phó Chủ tịch quận 1 nói.

Ông Hải cũng chia sẻ thêm: “Cái khó nhất hiện nay là dọn dẹp vỉa hè đụng chạm đến lợi ích của cán bộ đứng phía sau. Về người nghèo chúng ta cần phải tiếp tục tuyên truyền, vận động, nhưng cũng phải kiên quyết vì người nghèo có rất nhiều công việc để làm (như giúp việc nhà, công nhân may, công nhân xây dựng, giúp việc nhà hàng, quá ăn...) chứ không nhất thiết phải đổ xô ra vỉa hè kinh doanh trái phép gây mất trật tự. Nếu không kiên quyết thì TP sẽ không thể đẹp, phát triển tốt và bền vững được”.

Cánh cửa quán cà phê thiết kế mở ra là sai quy định bị ông Hải yêu cầu xử lý
Cánh cửa quán cà phê thiết kế mở ra là sai quy định bị ông Hải yêu cầu xử lý
Các chậu cảnh để trên vỉa hè bị thu giữ
Các chậu cảnh để trên vỉa hè bị thu giữ
Theo ông Hải, không cần biết là cán bộ nào đứng sau lưng bãi xe này, nếu sai phạm sẽ xử lý nghiêm
Theo ông Hải, không cần biết là cán bộ nào đứng sau lưng bãi xe này, nếu sai phạm sẽ xử lý nghiêm

Lực lượng chức năng lập biên bản với đại diện bãi xe.

Lực lượng chức năng lập biên bản với đại diện bãi xe.

Đình Thảo