Vĩnh Phúc:

“Ổ voi” gây tai nạn giao thông chết người

(Dân trí) - Hồi 8h20 ngày 12/9, trên tỉnh lộ 302B thuộc huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông hy hữu. Chiếc xe không người lái tiếp tục lăn bánh trong khi lái xe và người ngồi ghế phụ bị bật khỏi xe. Một người tử vong tại chỗ.

Nạn nhân bị bật khỏi xe là anh Nguyễn Đăng Duẩn (38 tuổi), quê ở tỉnh Quảng Bình, là cán bộ kỹ thuật của Công ty Sông Đà 9.

 

Theo lời khai của lái xe gặp nạn, khi xe đến thôn Đồng Hến, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên gặp “ổ voi”, lái xe bị giật mạnh ra khỏi ca bin, ngã xuống đất. Anh Duẩn ngồi ở ghế phụ cũng bị bật khỏi xe và ngã xuống đường, bị bánh sau của xe ôtô đi sau đè lên làm tử vong tại chỗ.

 

Được biết, chiếc xe đè lên người nạn nhân là một xe ôtô tải loại 5 tấn, BKS 29L-9589 của Công ty Sông Đà 9 do lái xe Bùi Đình Hoàn, trú tại xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ (Hà Tây) điều khiển.

 

Phúc Hưng