Hải Dương:

Ở trọ dùng bả chuột mưu sát gia đình chủ nhà

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành (Hải Dương) và chỉ được kịp thời phát hiện khi người nhà nạn nhân phát hiện mùi lạ trong chảo sốt đậu…

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 18h30 ngày 16/5, người nhà chị Vũ Thị Thanh Huyền (sinh năm 1978) ở Kim Xuyên, huyện Kim Thành phát hiện trong chảo sốt đậu có mùi thuốc chuột.

Qua điều tra, ngày 17/5, công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã làm rõ đối tượng Bùi Văn Khoa sinh năm 1987 ở Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang là người đang thuê trọ ở nhà chị Huyền.

Bước đầu, tại cơ quan CSĐT Khoa khai nhận đã bỏ thuốc chuột để hại gia đình chị Huyền với mục đích cướp tài sản, tiền bạc. Công an địa phương đã lấy mẫu thức ăn gửi đi giám định, đang chờ kết quả để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý.

Hải Phong