Hà Giang:

Ô tô lao xuống vực, hai bác cháu nguy kịch

(Dân trí) - Thượng tá Nguyễn Văn Viên, Trưởng Công an huyện Mèo Vạc cho biết, vào lúc 18h30 ngày 2/8, trên địa bàn huyện đã xảy ra một vụ tai nạn làm chiếc xe ô tô con lao xuống vực sâu trên đèo Mã Pí Lèng, hai người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai mang BKS 23A-010.24 chở hai người, khi xuống dốc đoạn gần điểm dừng chân đỉnh Mã Pì Lèng, thuộc địa phận xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, đã bất ngờ đâm vào thành lan can. Cú đâm rất mạnh khi xe đang trôi dốc đã khiến lan can đường bị đổ và chiếc xe lao ra khỏi đường, rơi xuống vực sâu khoảng 300m.

Chiếc xe bị hư hỏng hoàn toàn sau vụ tai nạn
Chiếc xe bị hư hỏng hoàn toàn sau vụ tai nạn

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, cơ quan chức năng huyện Mèo Vạc đã lập tức có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời có phương án tiến hành cứu hộ, đưa phương tiện ra khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, chiếc xe đang nằm dưới vực sâu; toàn bộ chiếc ô tô bị bẹp rúm, hư hỏng. Hiện chiếc xe vẫn còn nằm dưới vực, công tác cứu hộ gặp khó do địa hình đồi núi phức tạp.

Nhiều người dân hiếu kỳ quan sát hiện trường vụ tai nạn
Nhiều người dân hiếu kỳ quan sát hiện trường vụ tai nạn

Danh tính hai nạn nhân được xác định là lái xe Nguyễn Hữu Toán (46 tuổi) và cháu ông Toán là Nguyễn Hữu Vọng (18 tuổi).

Sau khi được chuyển tới bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc để cấp cứu, 2 nạn nhân đã được chuyển tiếp xuống bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang để điều trị do thương tích quá nặng. Hiện tình trạng sức khỏe của các nạn nhân vẫn còn rất nguy kịch.

Chiếc xe nằm dưới vực sâu hun hút
Chiếc xe nằm dưới vực sâu hun hút

Cơ quan chức năng huyện Mèo Vạc đang phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Quốc Cường - Xuân Thái