Ô tô được chạy tốc độ 100km/h trên Đại lộ Thăng Long

(Dân trí) - Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, từ ngày 20/12 tới phương tiện lưu thông trên Đại lộ Thăng Long sẽ được chạy với tốc độ là 100km/h.

Ô tô được chạy tốc độ 100km/h trên Đại lộ Thăng Long  - 1
Từ ngày 20/12, phương tiện giao thông sẽ được chạy với tốc độ 100km/h thay vì 80km như phương án trước đây
 
Theo quyết định tổ chức hướng dẫn giao thông trên phần đường cao tốc của Đại lộ Thăng Long vừa được sở GTVT Hà Nội ban hành, thì mỗi phần đường tính từ trái qua phải theo chiều xe chạy có tốc độ như sau: làn 1, làn 2 có tốc độ 100 km/h; làn 3 có tốc độ 80 km/h; làn 4 dành cho việc dừng xe khẩn cấp.
 
Quyết định này thay cho quyết định ban hành cách đây 1 tháng có quy định làn 1, làn 2 xe được chạy với tốc độ 80km/h; làm 3 có tốc độ 60km/h.
 
Theo quyết định mới này, phần đường cao tốc Đại lộ Thăng Long vẫn dành riêng cho xe ôtô; cấm tất cả xe máy, xe thô sơ, xe 3 - 4 bánh tự chế lưu hành, kể cả xe buýt và người đi bộ.
 
Để đảm bảo toàn giao thông trên Đại lộ Thăng Long trong thời gian tới, lực lượng Thanh tra GTVT và CSGT, Công  an TP Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vứt rác ra đường, đổ trộm phế thải…
 
Quang Phong