Ô tô đâm vách núi, 1 người Việt chết, 10 người Hàn Quốc bị thương

Khoảng 12g30 ngày 15/4, một vụ tai nạn giao thông trên địa bàn TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh làm một người Việt tử nạn và 10 khách du lịch Hàn Quốc bị thương nhẹ.

Toàn bộ số khách du lịch Hàn Quốc đã được đưa đi cấp cứu kịp thời sau tai nạn và đến tối cùng ngày đã xuất viện về Hà Nội.

Trung tá Trịnh Tiến Mạnh, Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Uông Bí cho biết vào thời điểm trên, lái xe Nguyễn Thanh Bình (49 tuổi, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển xe ô tô 35 chỗ nhãn hiệu Hyundai chở 13 khách du lịch người Hàn Quốc và một hướng dẫn viên người Việt Nam đi vào Khu di tích lịch sử văn hóa Yên Tử, TP Uông Bí.

Khi xe đến đoạn cua dốc Quảng Hái thuộc địa phận xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí thì mất phanh nên lái xe đánh lái vào vách núi phía đường ngược chiều để tránh xe lao xuống vực. Quá trình lao sang vách núi, xe ô tô đã đâm vào xe mô tô do anh Trần Văn Tuấn (32 tuổi, trú tại phường Yên Thanh, TP Uông Bí) điều khiển khiến anh Tuấn bị ngã và chết tại chỗ. Sau đó xe tô tô tiếp tục đâm vào vách núi, đổ nghiêng xuống vệ đường khiến 10 khách du lịch Hàn Quốc trên xe bị thương nhẹ, xây xát phần mềm.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viên Việt Nam - Thụy Điển (TP Uông Bí), tạo mọi điều kiện cứu chữa tốt nhất. Đồng thời, cơ quan công an đã thông báo đến cơ quan lãnh sự Hàn Quốc tại Việt Nam để phối hợp giải quyết sự việc. Đến tối cùng ngày, toàn bộ số hành khách người Hàn Quốc đã xin xuất viện và được đưa về khách sạn tại Hà Nội nghỉ ngơi.

Song song với việc cứu chữa người bị nạn, cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Uông Bí tập trung khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Trung tá Trịnh Tiến Mạnh cho biết kết quả khám nghiệm hiện trường xác định nạn nhân Trần Văn Tuấn bị ô tô đâm gây đa chấn thương và tử vong tại chỗ.

Xe ô tô gây tai nạn bị mất phanh nên lái xe đã xử lý tình huống đâm vào vách núi để tránh gây thiệt hại nhiều về người. Xe ô tô bị hư hỏng nhẹ, vỡ toàn bộ kính lái phía trước.

Ông Mạnh cũng cho biết giấy tờ của xe ô tô cho thấy xe vẫn trong thời hạn kiểm định về an toàn chất lượng.

Hiện cơ quan điều tra đang lưu giữ lái xe để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo M.Q - T.P

Tuổi Trẻ