Thanh Hóa:

Ô tô chạy khắp phố rao bán... thịt lợn rừng

(Dân trí) - Ngày 23/12, Đội kiểm lâm cơ động số 1 và Hạt kiểm lâm thành phố Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ một xe ô tô mang BKS 29K - 8356 chở 2 con lợn rừng sống nặng khoảng hơn 100kg, chạy vòng quanh thành phố rao bán.

Ngoài việc nhốt 2 con lợn rừng còn sống trong lồng sắt, chạy vòng quanh thành phố Thanh Hóa để rao bán, chiếc xe ô tô tải này còn ngang nhiên chăng băng rôn nổi bật có ghi rõ số điện thoại, tên nhà hàng chuyên cung cấp thịt lợn rừng để khách tiện liên hệ nếu có nhu cầu.

Ô tô chạy khắp phố rao bán... thịt lợn rừng - 1
Dán băng rôn quảng cáo bán thịt lợn rừng.

Chủ nhà hàng này còn không quên treo cả biển giá rao bán thịt lợn rừng cho khách tiện mua với các mức giá: thịt sống cả xương 295.000đ/kg, thịt ba chỉ 346.000đ/kg, thịt vai 355.000đ/kg...

Theo phản ánh của người dân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, việc dùng cả xe ô tô rao bán thịt lợn rừng tươi sống đã diễn ra từ 2 ngày nay và mới bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ô tô chạy khắp phố rao bán... thịt lợn rừng - 2
Xe ô tô hồn nhiên chạy trên phố rao bán thịt lợn rừng.

Ông Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động số 1 cho biết, xe ôtô trên là của nhà hàng Đức Anh địa chỉ số 3 Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa. Ông Chiến khẳng định việc rao bán thịt ln rừng tươi sống bằng xe ôtô và treo biển quảng cáo như vậy là vi phạm pháp luật; bất chấp việc số lợn rừng của nhà hàng Đức Anh có nguồn gốc rõ ràng.

Hiện số tang vật lợn rừng đang được cơ quan chức năng tạm giữ, đồng thời đình chỉ kinh doanh của nhà hàng Đức Anh để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Hoàng Văn - Duy Tuyên