Hà Nội:

Ô tô bị cây cổ thụ bật rễ đè bẹp

Ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó TGĐ Công ty Công viên cây xanh, người trực tiếp có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả vụ cây đổ cho biết, cho biết cây đa này có tuổi đời khoảng 60 năm, đã bị đơn vị thi công lát lại vìa hè chặt hết rễ chùm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 sáng nay (29/9) trên phố Lê Duẩn, đoạn trước cửa số nhà 179. Sau một tiếng động lớn, một cây đa cổ thụ bỗng bật rễ, đổ gục chắn ngang đường.

 

Rất may vụ tai nạn này đã không gây thiệt hại về người nhưng đã đè bẹp ô tô BKS 29A - 006.33. Dưới sức nặng của gây, xe đã bị méo mó toàn bộ phần khung. Rất may lái xe không bị thương.
 
 
Ô tô bị cây cổ thụ bật rễ đè bẹp   - 1
Bật rễ...

Ô tô bị cây cổ thụ bật rễ đè bẹp   - 2
...cây đè bẹp chiếc xe này...
Ô tô bị cây cổ thụ bật rễ đè bẹp   - 3
...khiến giao thông đoạn đường trên trở nên tắc nghẽn trong nhiều giờ

 

Sự việc cũng khiến giao thông tại khu vực này ùn tắc trong nhiều giờ liền. Lực lượng CSGT của Đội số 1 và 4 đã có mặt phân làn nhưng do lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông trên phố Lê Duẩn hướng về Kim Liên thời điểm này rất đông nên khó tránh khỏi ùn tắc.

 

Theo nhiều người dân sinh sống tại khu vực này thì cây đa đã bị đơn vị thi công lát lại vỉa hè chặt hết rễ chùm. Có thể đây là nguyên nhân khiến cây bị bật gốc, mặc dù những ngày gần đây trời không có mưa.

 

Mới đây, vào ngày 27/9, tại khu vực vỉa hè trước cửa hàng nội thất và phụ tùng ô tô Hoa- Dũng (số 2C phố Đỗ Ngọc Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng đã xảy ra vụ việc tương tự. Một cây đa cổ thụ đã đổ gục đè bẹp một ô tô, nguyên nhân chính do cây bị chặt hết rễ không còn chỗ bám vào đất.

 

Theo N.Hạ

Hà Nội Mới