1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Ồ ạt xây nhà trái phép chờ... đền bù

(Dân trí) - Hàng chục hộ dân ở xóm Ba Đồng, xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang ồ ạt rủ nhau xây nhà trái phép trên vùng đất đã quy hoạch phục vụ Khu kinh tế Vũng Áng để chờ tiền đền bù.

Nhà trái phép mọc như nấm sau mưa

Chiều ngày 9/1, PV Dân trí có mặt tại xã Kỳ Phương. Đúng như thông tin phản ánh, toàn bộ thôn Ba Đồng nằm trong quy hoạch phục vụ Khu kinh tế Vũng Áng, đã được cơ quan chức năng kiểm đếm, cấm xây dựng, bỗng mọc lên hàng chục ngôi nhà tạm mới xây.
 
Các hộ dân ở đây đua nhau xây nhà với mục đích chờ hưởng tiền đền bù của nhà nước. Đi một vòng quanh xóm, nhẩm tính sơ qua có đến hàng chục hộ dân xây nhà, cơi nới công trình trái phép. Vô số nhà đã được hoàn thiện, nhiều nhà đang được xây dựng dở dang.
 
Chỉ sau khoảng hơn 2 tuần, rất nhiều ngôi nhà đã mọc lên ở thôn Ba Đồng.
Chỉ sau khoảng hơn 2 tuần, rất nhiều ngôi nhà đã mọc lên ở thôn Ba Đồng.

Nhà xây không phải phục vụ sinh sống mà để chờ tiền đền bù nên rất lộ xộn, nhếch nhác, thiếu quy hoạch. Những khu đất vốn là vườn chăn nuôi, trồng rau nay mọc lên những ngôi nhà xấu xí. Nhiều ngôi nhà chỉ được xây dựng trong vòng 2-3 ngày.

Thực trạng này khiến cơ quan chức năng hết sức lo lắng. Trưởng BQL khu kinh tế Vũng Áng Hồ Anh Tuấn cho hay, khu vực trên đã được UBND tỉnh quy hoạch xây dựng một số hạng mục, trong đó có khu trồng cây xanh phục vụ Khu kinh tế Vũng Áng. Tỉnh đã tiến hành kiểm đếm, đã và đang tiến hành đền bù, cấm xây dựng. Việc người dân cơi nới, xây dựng nhà trái phép sẽ làm nảy sinh một loạt vấn đề, gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi bàn giao mặt bằng sạch cho doanh nghiệp.
Một ngôi nhà được xây vội để chờ tiền đền bù nên trông như... cái lò gạch
Một ngôi nhà được xây vội để chờ tiền đền bù nên trông như... cái lò gạch

“Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 74 hộ/147 hộ của xóm Ba Đồng nhận 72,5 tỷ đồng tiền đền bù, số hộ còn lại do nhiều nguyên nhân nên chưa nhận. Nếu không ngăn chặn, vẫn để người dân xây dựng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của những hộ đã được kiểm đếm mà chưa nhận tiền. Thực trạng trên chắc chắn sẽ khiến công tác đền bù, GPMB rất khó khăn”, ông Tuấn lo lắng. 

Sẽ tổ chức cưỡng chế

Làm việc với UBND xã Kỳ Phương, được biết tình trạng hàng chục hộ dân ở thôn Ba Đồng xây nhà, cơi nới công trình trái phép bùng phát từ ngày 26/12/2012. Đáng chú ý, theo báo cáo của UBND xã Kỳ Phương, trong số này có cả cán bộ, đảng viên của xóm. Báo cáo nêu rõ, một số cán bộ, đảng viên của xóm Ba Đồng ngoài cơi nới, xây mới nhà cửa trái phép, còn tiến hành cho người dân ở thôn, xã khác mượn đất để xây dựng.

Chính quyền xã Kỳ Phương cho biết, những ngày qua, dưới sự hỗ trợ của công an huyện, chính quyền xã đã thành lập đoàn công tác tổ chức ngăn chặn, thu giữ phương tiện và tiến hành lập biên bản vi phạm, đình chỉ đối với 25 hộ, 73 công trình. Tuy nhiên các hộ dân vẫn tiến hành xây dựng công trình trái phép. Trước tình hình đó, chính quyền xã Kỳ Phương đã báo cáo với UBND huyện để có giải pháp xử lý.
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, ông Đặng Hoài Sơn, người được huyện giao phụ trách công tác đền bù, GPMB phục vụ khu kinh tế Vũng Áng, cho biết, huyện đã thành lập một đoàn công tác trực tiếp có mặt tại địa bàn xã Kỳ Phương để chỉ đạo xử lý tình trạng này. “Chúng tôi đã có thông báo yêu cầu các hộ dân dừng việc xây dựng, cơi nới, tự tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép. Tới ngày 17/1 này, những hộ dân không tự tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ” - ông Sơn nói.

Văn Dũng - Huy Thái