TT-Huế:

Ồ ạt xây nhà tạm chờ dự án quy hoạch đền bù

(Dân trí) - Tại huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế), sau khi có thông tin dự án quy hoạch, hàng trăm hộ dân đã tự ý xây thêm nhà tạm hoặc cơi nới khuôn viên nhà để chờ đền bù. Hiện tượng này vẫn đang tiếp diễn nhưng chính quyền dường như “đuối sức” khi xử lý.

Tràn lan nhà tạm xây lên trái phép

Ở thôn Phú Hải 2, xã Lộc Vĩnh, sau ngày 23/8/2011 khi có công bố quy hoạch khu nghĩ dưỡng Phong Phú rộng 292ha thì ngay sau đó vài ngày, dân đã lục tục xây nhà tạm. Đến thời điểm chúng tôi về hiện trường ngày 21/10, chỉ sau hơn 2 tháng nhưng đã có 45 hộ dân vi phạm. Các lỗi chủ yếu là xây thêm nhà tạm trên khuôn viên của mình, cơi nới thêm nhiều hạng mục của nhà như: nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm... để chờ được đền bù.

Trên các con đường đi vào thôn này, nhiều ao cá cũng đã được đào lên chỉnh chu. Một số nhà cấp 4 không biết từ đâu bỗng dưng “mọc ra” giữa các cánh đồng làm cả thôn trở nên nhộn nhịp hẳn dù số người ở vẫn như vậy.

Chúng tôi đến tại một căn nhà xây trái phép không có cửa nẻo gì sát nhà ông Hắc Hữu Thạch, thôn Phú Hải 2. Tiếp chuyện, ông Thạch xuề xòa cho biết: “Đó là nhà tui xây cho thằng con và người vợ mới cưới có chỗ ở. Chừ tui ngồi chờ dự án đền bù. Xã đã có lần tới cưỡng chế nhưng tui xin mãi, cuối cùng xã cũng để yên và nói khi nào quy hoạch bắt đầu xây dựng thì phải tháo dỡ”.

Ồ ạt xây nhà tạm chờ dự án quy hoạch đền bù - 1

Nhà tạm trái phép của ông Hắc Hữu Thạch được xây lên để chờ đền bù.
 
Tại thôn Cảnh Dương, thôn Bình An 1, thôn Đông An (xã Lộc Vĩnh) cũng có 12 nhà xây dựng tựa như quán xá nhưng tất cả cũng không có ai trong nhà, cửa đóng then cài cả ngày. Hỏi người dân xung quanh mới biết là nhà mới xây xong để chờ đền bù.

Ở xã Lộc Tiến cũng đã xuất hiện 41 hộ dân xây dựng nhà trái phép, tự ý chuyển nhượng đất trái phép và xây dựng nhà trên đất nông nghiệp cũng nhiều quán kinh doanh trái phép. Ngoài ra, có thêm 22 hộ dân xin xây dựng nhà ở tạm, tuy nhiên khi chưa được UBND tỉnh cấp phép nhưng người dân đã xây dựng xong nhà ở. Trong thị trấn Lăng Cô, cũng có khoảng vài chục nhà cũng đã xây chỉnh chu trong khu quy hoạch nghỉ dưỡng.

Ồ ạt xây nhà tạm chờ dự án quy hoạch đền bù - 2

Trong khuôn viên nhà bà Hắc Thị Na (thôn Phú Hải 2, xã Lộc Vĩnh) cũng mới “mọc lên” một căn nhà cấp 4 khiêm tốn để chờ được đền bù

Hiện tại ở huyện Phú Lộc có tất cả khoảng hơn 100 nhà xây trái phép. Tất cả đều có “tâm trạng chung” là chờ đợi đến ngày được nhận tiền đền bù, một số tiền cao hơn nhiều so với tiền họ bỏ ra làm nhà tạm; hay nhận được phần đất tái định cư nhiều hơn so với đất họ thực nhận vì “có phần” nhà tạm của họ xây gian.

Xã "đuối sức"

Theo ông Nguyễn Kim Sinh, cán bộ địa chính xã Lộc Vĩnh - địa bàn có nhiều hộ dân xây trái phép nhất thì xã đã thành lập đoàn vận động đề nghị tháo dỡ nhưng dân vẫn cố tình không chịu thực hiện, thậm chí nhiều lúc giằng co với đoàn. Có nhà đã bị kiểm tra, lập biên bản, tịch thu dụng cụ, vật liệu xây dựng trái phép. Nhưng sau đó cứ vào ban đêm, ngày thứ bảy, chủ nhật khi cơ quan hành chính nghỉ làm việc thì dân lại tranh thủ xây dựng.

Hiện tại, xã Lộc Vĩnh đang cưỡng chế được 7 nhà, xã Lộc Tiến được 11 trường hợp. Con số này quả là tuy mới thể hiện được phần nào quyết tâm của các xã nhưng vẫn chưa thể nào dứt điểm được nạn xây nhà trái phép trên.

Ồ ạt xây nhà tạm chờ dự án quy hoạch đền bù - 3

Ngoài nhiều công trình phụ của nhà, khá nhiều ao cá được dân xã đào cũng mục đích được dự án quy hoạch đền tiền

Trong khi xã chưa dẹp được hết nạn dân xây nhà trái phép thì theo ý kiến của một số dân tại xã Lộc Vĩnh đã bức xúc điện thoại với chúng tôi cung cấp thông tin là có nhiều người thân của lãnh đạo xã cũng tự ý xây nhà trái phép hoặc có người vì có “mối quan hệ tốt” với xã nên đã... được xây nhà...

Trước ý kiến này, ông Bùi Ngọc Ga - Chủ tịch xã Lộc Vĩnh quả quyết chỉ có 1 trường hợp liên quan đến chính quyền xã xây nhà. Đó là con trai của Bí thư xã này xây nhà ở sau lưng ủy ban xã. Tuy nhiên theo ông Ga giải thích thì đây là đất có bìa đỏ nằm trong vùng quy hoạch được phép xây dựng nhà tạm đến năm 2025. Khi đến hạn định, nhà phải chủ trương tự tháo dỡ nhưng không được bồi thường. Các trường hợp còn lại, ông Ga phủ nhận là không có.

Cũng theo ông Ga, trong những ngày tới, chính quyền đang tích cực vận động dân tháo dỡ, nếu không thì sẽ cưỡng chế nghiêm.

Đại Dương