Tây Ninh:

Nườm nượp trẩy hội núi Bà Đen

(Dân trí) - Cao điểm trẩy hội là 3 ngày tết, rằm tháng Giêng và ngày lễ vía Bà đêm 18 và ngày 19 tháng Giêng.

 
Nườm nượp trẩy hội núi Bà Đen
Từ mùng 1 tết đến rằm tháng Giêng mỗi năm, khu du lịch núi Bà Đen thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước
 
Cao điểm là 3 ngày tết, rằm tháng Giêng và ngày lễ vía Bà đêm 18 và ngày 19 tháng Giêng 
Cao điểm là 3 ngày tết, rằm tháng Giêng và ngày lễ vía Bà đêm 18 và ngày 19 tháng Giêng 

Người người chen chân đi lễ ở chùa Linh Sơn (Linh Sơn Tiên Thạch Tự)

Người người chen chân đi lễ ở chùa Linh Sơn (Linh Sơn Tiên Thạch Tự)
 
Khu vực Điện Bà càng đông hơn nữa
Khu vực Điện Bà càng đông hơn nữa
 
Khu vực Điện Bà càng đông hơn nữa
Thỉnh thoảng, cửa vào Điện Bà phải đóng tạm thời để giảm tải cho bên trong chánh điện 
 
Khu vực Điện Bà càng đông hơn nữa

Nhiều du khách không ngần ngại vượt qua những bậc đá lởm chởm để tham quan các điểm trên cao
 
Lưng chừng núi có những quán hàng phục vụ ăn uống...

Lưng chừng núi có những quán hàng phục vụ ăn uống...
 
 
Lưng chừng núi có những quán hàng phục vụ ăn uống...
Du khách có thể thuê võng để nghỉ ngơi (15.000đ/chiếc) hay dừng chân ở bất cứ khoảng trống nào. Một số chùa để sẵn chiếu cho khách hành hương. 
 
Lưng chừng núi có những quán hàng phục vụ ăn uống...

Đội ngũ bán hàng rong mời du khách mua thùng mì gói, nước tương, chao... để làm lễ vật. Dù mua từ dưới thấp hay trên cao thì giá cả vẫn bằng nhau, người bán sẵn sàng vác giùm du khách lên các chùa ở trên mà không tính thêm tiền.
 
Lưng chừng núi có những quán hàng phục vụ ăn uống...
Theo những người bán hàng rong thì năm nay khách không đông bằng năm ngoái, thỉnh thoảng họ mới bán được một lồng chim phóng sanh
 
Lưng chừng núi có những quán hàng phục vụ ăn uống...
Núi Bà có 2 hệ thống cáp treo và 1 hệ thống máng trượt. Cáp treo hoạt động cả ban đêm để phục vụ những du khách không muốn chen chúc vào ban ngày. 
 
Hồng Nhung