Nước lũ miền Trung rút dần, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt

(Dân trí)- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, từ ngày 27/11, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định sẽ xuống dần, nhưng cần đề phòng sạt lở đất ven sông và ngập lụt vẫn diễn ra ở khu vực vùng trũng. Miền Bắc tiếp tục ấm lên.

Theo cơ quan khí tượng, sau nhiều ngày lũ lên cao, từ hôm nay (27/11), lũ các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định tiếp tục xuống mức BĐ1 và một số nơi vẫn còn trên mức BĐ1.

Tuy nhiên, những ngày tới cần tiếp tục đề phòng sạt lở đất ven sông và tình hình ngập lụt vẫn còn diễn ra ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. 

Để chủ động đối phó với mưa lũ, Ban chỉ đạo Phòng chống, lụt bão Trung ương – Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn ban hành Công điện đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống lụt, bão và Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và một số Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ. Kiểm tra, rà soát các khu dân cư vùng thấp, trũng, vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét để bảo đảm an toàn về người và tài sản.Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa, thực hiện vận hành đảm bảo an toàn công trình và hạ du...

Cũng theo cơ quan khí tượng, do lưỡi cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông nên miền Bắc trời ấm dần lên. Cụ thể, ngày 27/11, phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Tuy nhiên, một số khu vực vùng núi vẫn còn rét đậm về đêm, có nơi chỉ còn 11 – 13 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, cao nhất từ 25 - 27 độ.

Còn các tỉnh ven biển trung Trung Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp của đới gió đông trên cao hoạt động yếu dần, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

P. Thanh