Nước lũ dâng cao, gần 3.000 nhà dân ngập nước

(Dân trí) - Lũ từ thượng nguồn đổ về, tại tuyến đường tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị xã An Nhơn (Bình Định) nước lũ đã tràn qua. Hiện gần 3.000 nhà dân bị ngập nước, nhiều địa phương bị chia cắt, sạt lở đã xảy ra ở một số khu nơi.

Bình Định: Hàng ngàn hộ dân lại ngập trong nước lũ

Chiều tối 3/12, ông Phan Xuân Hải, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cho biết nước lũ tại các sông đang lên, trong đó, sông Kôn đã lên đến mức báo động 3, sông Lại Giang mức báo động 2. Hiện tại, đa số các hồ chứa đã đầy nước, vượt tải.

Ghi nhận của PV Dân trí, chiều 3/12, do mưa lớn nước từ thượng nguồn đổ về khiến vùng hạ du sông Kôn mênh mông trong biển nước. Nước lũ đổ về lớn gây tràn qua tuyến đường tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị xã An Nhơn, nhiều khu vực dân cư bị chia cắt hoàn toàn.

Nước sông dâng cao, nước lũ tràn qua tuyến đường tránh quốc lộ 1 qua thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Nước sông dâng cao, nước lũ tràn qua tuyến đường tránh quốc lộ 1 qua thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Trong khi đó, tỉnh lộ ĐT 640 thuộc các xã Phước Hòa - Phước Thắng (huyện Tuy Phước) và xã Cát Chánh (huyện Phù Cát) tiếp tục ngập sâu, có nơi lên đến 0,8m, các tuyến đường nông thôn qua các xã trên và nhiều khu dân cư ngập lụt trở lại. Trước tình hình trên, các trường học trên địa bàn huyện chủ động cho học sinh nghỉ học sớm; các công nhân cũng được nghỉ làm sớm để chạy lũ.

Theo báo cáo nhanh của địa phương, có 2.750 hộ bị ngập nước ở vùng trũng thấp. Tại các vùng hạ du của sông Kôn, sông La Tinh, sông Lại Giang trong ngày hôm nay đều bị ngập lụt chia cắt nhiều địa phương.

Tại huyện Phù Cát, có trên 1.000 nhà dân bị ngập, ở xã Cát Chánh, nước qua tràn đường ĐT640 từ 0,4-1m chia cắt không qua lại được. Huyện Hoài Ân, nước ngập đường ĐT 629 đoạn xã Ân Hảo – xã An Hòa; tràn xả lũ hồ Hóc Sấu tiếp tục bị sạt lở thêm. Huyện Hoài Nhơn, có 350 hộ bị ngập nước ở các xã Hoài Hải và Hoài Mỹ, ngập chia cắt tuyến Hoài Mỹ - Hoài Hương, tuyến Hoài Hải - Hoài Mỹ.

Gần 3.000 nhà dân các vùng hạ du tỉnh Bình Định lài ngập trong biển nước
Gần 3.000 nhà dân các vùng hạ du tỉnh Bình Định lài ngập trong biển nước

Đáng lo ngại, ở xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ), ngập lụt chia cắt thôn Lương Thái, nước tràn qua đê La Tinh đoạn An Xuyên, Lương Trung 0,4 - 0,5m; nước gần tràn qua đoạn đê bị vỡ năm 2016 mới đắp tạm trước lũ, hiện địa phương đang gia cố bằng bao cát.

Theo ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, mưa lớn khiến đập Cây Gai nằm trên sông La Tinh (xã Cát Lâm, huyện Phù Cát) đã bị sạt lở vai đập phía bên phải. Hiện nay, Sở đang phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng quân đội tiếp cận hiện trường để khẩn cấp khắc phục sự cố nhằm ngăn chặn vết lở ăn sâu gây mất an toàn đập.

Cũng theo ông Hổ, trước đó, trong đợt lũ xảy ra vào đầu tháng 11 vừa qua, mái thượng lưu của đập Cây Gai bị sạt lở, sau đó được ngành chức năng gia cố tạm thời.

Nước ngập vào sân trường, nhà trường chủ động cho học sinh nghỉ học để tránh lũ
Nước ngập vào sân trường, nhà trường chủ động cho học sinh nghỉ học để tránh lũ

“Hiện tỉnh Bình Định đã liệt kê danh sách tất cả các địa phương nằm trong vùng rốn lũ, có nguy cơ sạt lở núi, sạt lở bờ sông, đê kè… Trong đó, các hộ dân vùng thấp, trũng liên tục bị lũ uy hiếp, sẵn sàng mọi phương án cũng như nhân lực vật lực phục vụ cho công tác di dời dân. Nếu tình hình mưa lũ kéo dài, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra, Bình Định sẽ phát lệnh khẩn cấp di dời dân trong những vùng nguy hiểm”, ông Hổ cho hay.

Trước đó, sáng cùng ngày 3/12, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT – UBQG ứng phó thiên tai và TKCN đã có công điện khẩn gửi các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Gia Lai, yêu cầu các địa phương nói trên tổ chức rà soát, di dời người dân nằm trong vùng bị ngập do xả lũ.

Một xe trên đường đi cứu chợ lũ lụt thì tiếp tục gặp trận lũ thứ 4 tại Bình Định
Một xe trên đường đi cứu chợ lũ lụt thì tiếp tục gặp trận lũ thứ 4 tại Bình Định
Người dân chuyển đồ chạy lũ
Người dân chuyển đồ chạy lũ
Nhiều nơi bị chia cắt
Nhiều nơi bị chia cắt
Các công ty chủ động cho công nhân nghỉ sớm về nhà chạy lũ
Các công ty chủ động cho công nhân nghỉ sớm về nhà chạy lũ
Lực lượng Công an, CSGT chốt chặn tại các tràn không cho xe máy, người dân lội qua
Lực lượng Công an, CSGT chốt chặn tại các tràn không cho xe máy, người dân lội qua
Người dân di chuyển bằng xe tải qua các tràn ngập nặng.
Người dân di chuyển bằng xe tải qua các tràn ngập nặng.

Doãn Công