Thừa Thiên - Huế:

Nước lớn, xà lan bị lật úp gây nguy hiểm hồ thủy lợi lớn thứ 2 Bắc Trung Bộ

(Dân trí) - Một xà lan khai thác cát đang thi công phục vụ hồ chứa nước Tả Trạch - hồ thủy lợi lớn thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ bỗng bị lật úp do dòng nước lũ lớn, gây nguy hiểm trực tiếp đến công trình trong hồ.

Sáng nay (7/11), tại hồ chứa nước Tả Trạch (xã Dương Hòa, Thị xã Hương Thủy), cách cầu số 1 khoảng 100m về thượng lưu có 1 xà lan chiều dài 30m, khi khai thác cát thi công phục vụ công trình hồ Tả Trạch đã bị lật úp và mắc cạn do nước lũ.

Mưa to khiến cho mực nước dâng lên và có khả năng làm cho xà lan bị trôi dạt, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của cầu thi công số 1 thuộc hồ chứa nước Tả Trạch và các công trình hạ du.

Nước lớn, xà lan bị lật úp gây nguy hiểm hồ thủy lợi lớn thứ 2 Bắc Trung Bộ - 1
Công trình hồ chứa nước Tả Trạch

Ngay trong ngày, ông Lê Trường Lưu, PCT UBNC tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo. Ông Lưu đã yêu cầu Ban đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 - chủ xà lan và huy động thêm lực lượng công binh thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đục thông khí ở các khoang đáy của xà lan.

Đến chiều nay, chiếc xà làn đã được xử lý đánh chìm và neo đậu an toàn.

Hồ Tả Trạch được khởi công xây dựng từ 25/11/2005, là công trình thuỷ lợi lớn nhất ở Thừa Thiên - Huế với tổng vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng. Đây là hồ chứa nước lớn thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, sau hồ Cửa Đạt ở Thanh Hóa. Vào ngày 12/1/2011, công trình đã được chính thức chặn dòng đợt 1.

Đại Dương