1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kon Tum:

Nước giếng làm cây quăn lá: Chưa phát hiện nước nhiễm độc

(Dân trí) - Theo kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum, mẫu nước giếng của 5 hộ dân thôn 2, xã Tân Cảnh, Đắk Tô, Kon Tum, làm cây quăn lá, qua phân tích không có chỉ số nào quá giới hạn cho phép.

Báo cáo cũng nêu rõ, hiện tượng lá mì bị quăn sau khi được tưới nước một khoảng thời gian nhất định có thể do các nguyên nhân như: sử dụng phân bón, dịch bệnh, giống, thuốc bảo vệ thực vật giả hoặc không đúng liều lượng…

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, lá mì bị quăn có thể do các yếu tố khác
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, lá mì bị quăn có thể do các yếu tố khác

Kết quả kiểm tra phân tích cho thấy, chưa có cở sở khoa học khẳng định các giếng nước của người dân thôn 2 bị nhiễm độc. Tuy nhiên, 5 mẫu nước giếng này có độ pH thấp hơn giới hạn cho phép. Nguyên nhân có thể là do yếu tố cơ lý đất.

Theo người dân, chính nước giếng đã làm quăn lá mì vì những cây không tưới thì không bị
Theo người dân, chính nước giếng đã làm quăn lá mì vì những cây không tưới thì không bị

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu nghành nông nghiệp tiếp tục kiểm tra, theo dõi dịch bệnh, giống cây trồng… để xác định nguyên nhân làm cây bị quăn lá. Đồng thời giao trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường giúp người dân xử lý nước giếng.

Thiên Thư