1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Núi lở bất ngờ đè bẹp 3 nhà dân

(Dân trí) - Khoảng 12 giờ trưa nay 4/11, góc phía Tây núi Nhạn (thuộc TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) bất ngờ sạt lở, kéo theo một lượng đất đá khổng lồ đổ ập xuống 3 nhà nhân nằm dưới chân núi.

Núi lở bất ngờ đè bẹp 3 nhà dân - 1

Núi Nhạn lở  bất ngờ, kéo theo một lương đất đá khổng lồ ước tính hàng nghìn m3

 

Ba nhà dân bị đất đá đè bẹp đều nằm trên đường Lê Trung Kiên (khu phố 1, phường 1, TP Tuy Hòa). Đó là nhà bà Lê Thị Lạc (số 64A), bà Nguyễn Thị Anh Nhiên (số 64B) và bà Nguyễn Thị Học (số 64C). Trong đó có nhà bà Nhiên và nhà bà Học gần như bị sập hoàn toàn, tài sản trong nhà bị đè bẹp, hư hỏng gần hết. 

 

Khi xảy ra vụ việc, trong các ngôi nhà trên có 11 người nhưng rất may không ai bị thương tích nghiêm trọng.

 

Bà Lê Thị Lạc vẫn còn sợ hãi, run rẩy nói: “Gia đình tôi đang ăn cơm trưa, tự nhiên có cảm giác như núi chuyển mình và chỉ vài giây sau đó là một tai nạn khủng khiếp, đất đá từ trên cao bất ngờ ập xuống đè sập nhà sau và một phần nhà trước, mọi người chỉ kịp chạy bổ ra ngoài đường thoát thân”. 

 

Núi lở bất ngờ đè bẹp 3 nhà dân - 2
Nhà của một người dân bị đè bẹp, đồ đạc vẫn còn bị chôn trong đống đất đá

 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã thông báo, vận động người dân có nhà bị sập di dời người và tài sản đến nơi ở mới an toàn. 

 

Được biết, hiện vẫn còn khoảng 10 hộ dân đang sinh sống tại khu vực nguy hiểm này chưa được di dời.
 
Núi lở bất ngờ đè bẹp 3 nhà dân - 3
Khoảng 10 nhà dân sống dưới chân núi chưa được di dời.

 

Khánh Hằng