Nghệ An:

Nữ sinh lớp 9 mất tích nhiều ngày sau khi bị bố mắng

(Dân trí) - Duyên rời nhà đi sau khi bị bố trách mắng. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng đã nhiều ngày qua vẫn không có tung tích của nữ sinh này.


Gia đình đang tìm kiếm nữ sinh Duyên

Gia đình đang tìm kiếm nữ sinh Duyên

Ngày 23/10, trao đổi với phóng viên, ông Võ Văn Dũng ( trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết: Con gái ông là cháu Võ Thị Duyên (SN 2003, học sinh lớp 9 trường THCS Thọ Thành, huyện Yên Thành) đã rời nhà đi nhiều ngày nay. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa có tin tức gì của con gái.

Trước đó vào chiều ngày 19/10, khi Duyên đi học về nhà, gia đình thấy em có mua một số đồ trên mạng nên ông Dũng trách mắng Duyên. Bị bố trách mắng vì mua đồ trên mạng, khoảng 19h tối cùng ngày Duyên rời nhà đi.

“Có một số người nhìn thấy cháu đi hướng xuống cầu Lồi (nằm trên quốc lộ 1A) nhưng gia đình tôi xuống đây hỏi nhưng không ai nhìn thấy cháu. Chúng tôi cũng đã tìm kiếm khắp nơi, bạn bè, người thân, trình báo công an nhưng nay vẫn chưa thấy cháu ở đâu”, ông Dũng lo lắng.

Khi đi Duyên mặc áo sơ mi màu hồng, quần zin, tóc cắt ngắn ngang vai. Ai thấy cháu Duyên ở đâu hoặc có thông tin về cháu xin báo cho bố là ông Võ Văn Dũng theo số điện thoại 0974927873.

Nguyễn Duy