Nữ sinh lớp 8 giả bị bắt cóc tống tiền mẹ

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra tại quận Long Biên, Hà Nội. Một nữ sinh lớp 8 câu kết cùng anh trai mình giả vờ bị bắt cóc để lấy tiền cho người anh này trả nợ.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, ngày 10/1, CA quận Long Biên đã làm rõ tin trình báo bắt cóc tống tiền của chị Kiều Thị Sinh (SN 1968, trú ở số 5, ngõ 27/14 phố Long Biên 1, phường Ngọc Lâm) về việc con gái chị bị bắt cóc. Theo nội dung trình báo, sáng 8/1, con gái chị Sinh là cháu Kiều Thị Mai Sao (SN 1995), học sinh lớp 8, trường THCS Ái Mộ đi học bị bắt cóc, tống tiền.

Qua truy xét, CA phường Ngọc Lâm kết hợp cùng CAQ Long Biên đã xác minh làm rõ Kiều Văn Tập (SN 1989, là con trai chị Sinh, anh ruột của Mai Sao) đã thông đồng cùng Mai Sao giả vờ bị bắt cóc để lấy tiền cho Tập trả nợ. Khoảng 11h ngày 8/1, Tập đến trường THCS Ái Mộ, nói dối với cô giao Sao Mai là bà ngoại chết nên xin phép nhà trường được đón cháu  Mai  Sao về.

Sau đó, Mai Sao đã viết thư về nhà yêu cầu bà Sinh phải nộp 67 triệu đồng để nhận lại con gái.

Phúc Hưng