Kiên Giang:

Nữ cán bộ Ban Tuyên giáo tỉnh bị khai trừ Đảng vì đánh bạc

(Dân trí) - Bà Nguyễn Ngọc Đoan – chuyên viên Phòng Lý luận Chính trị (Ban Tuyên giáo tỉnh Kiên Giang) tham gia đánh bạc với 13 người khác, bị công an bắt quả tang. Trước hành vi sai trái này, bà Đoan vừa bị khai trừ Đảng.

Tối ngày 12/12, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Kiên Giang vừa ra quyết định kỷ luật bà Nguyễn Ngọc Đoan bằng hình thức khai trừ Đảng.

Nguyên nhân dẫn đến bà Đoan bị nhận kỷ luật cao nhất về mặt Đảng là vì cán bộ này vi phạm vào những điều Đảng viên không được làm, gây dư luận không tốt đối với bản thân và đơn vị công tác.

Theo hồ sơ vụ việc, trước đó vào ngày 7/11, bà Đoan tham gia đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc dĩa cùng 13 người khác tại phường An Hòa (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Qua tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 13 đối tượng đang đánh bạc ăn tiền. Công an TP Rạch Giá đã lập biên bản và ra quyết định khởi tố 4 đối tượng. Riêng bà Đoan và 8 người còn lại bị xử phạt hành chính.

Nguyễn Hành