Nữ 9X bắt cóc bé 2 tuổi để tống tiền

Bắt cóc được bé Nhi, Hạnh (19 tuổi) ở Thái Nguyên điện đến gia đình nạn nhân yêu cầu mang 20 triệu đồng đến chuộc.

Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Hồng Hạnh về tội bắt cóc tống tiền.

 

Tối cuối tháng 2/2009, gia đình anh Trần Văn Đạt ở thành phố Bắc Ninh phát hiện con gái Trần Thị Yến Nhi, 2 tuổi biến mất. Một số nhân chứng cho hay, họ nhìn thấy một cô gái trẻ đứng dụ bé Nhi đi mua bim bim.

 

Một tiếng sau đó, gia đình nạn nhân nhận được điện thoại của một cô gái yêu cầu mang 20 triệu đến khu vực ngã sáu Dây Diều (phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh) để nhận lại con. Người này tự xưng là Luyến đang trọ tại nhà chị Thuý bị một nhóm người bắt giữ cùng bé gái. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến nơi trọ trên, chủ nhà khẳng định, quãng thời gian đó Luyến chưa đi ra khỏi nhà.

 

Thủ phạm bị sa lưới ngay sau đó tại một nhà nghỉ khi đưa bé Nhi đến thuê phòng. Cảnh sát đã làm rõ, người này là Nguyễn Thị Hồng Hạnh (19 tuổi) ở Thái Nguyên, mới học hết lớp 6. Hai năm trước, Hạnh bỏ quê ra thành phố kiếm việc.

 

Nhặt được bộ hồ sơ của một người tên Ngô Thị Luyến, 21 tuổi, Hạnh mang về bóc ảnh trong hồ sơ dán đè ảnh mình đến Công ty Mitech để xin việc. Tuy nhiên, sau một thời gian, nhiều công nhân công ty này phải nghỉ việc trong đó có Hạnh. Không có việc làm, trong lúc quẫn bách, phát hiện bé Nhi chơi ở cổng, Hạnh đã nghĩ ra cách bắt cóc cháu bé để tống tiền.

 

Qua khám xét nơi ở của Hạnh, cảnh sát thu được nhiều chứng minh nhân dân của những người khác. Hạnh khai, 3 ngày trước đó đã gây ra một vụ tống tiền qua điện thoại.

 

Theo Công an Nhân dân