Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội đổ ra đường tới đêm khuya

(Dân trí) - Đối phó với cái nóng đầu hè, nhiều người dân thủ đô đã tìm đến công viên, quảng trường hay những quán trà đá vỉa hè để trốn tránh cái nóng.




Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội đổ ra đường tới đêm khuya
Nắng nóng đỉnh điểm, dù trời đã về khuya nhưng nhiều người dân vẫn ở ngoài đường. Trong ảnh là hai cô gái không cần đội mũ bảo hiểm đi "hóng gió" tại khu vực hồ Tây.

Nhiều gia đình thả con nghịch nước cho mát
Nhiều gia đình "thả" con nghịch nước cho mát

20h, các quán nước vỉa hè khu vực hồ Tây không còn chỗ trống 
20h, các quán nước vỉa hè khu vực hồ Tây không còn chỗ trống 

Chuyên nghiệp hơn, một số gia đình còn mang cả chiếu ra ngồi vỉa hè cho mát
"Chuyên nghiệp" hơn, một số gia đình còn mang cả chiếu ra ngồi vỉa hè cho mát

Đã về đêm nhưng nhiều khu vực quảng trường, gần các hồ vẫn kín khách
Đã về đêm nhưng nhiều khu vực quảng trường, gần các hồ vẫn kín khách

Nhiều cô gái vẫn tranh thủ hóng gió

Nhiều cô gái vẫn tranh thủ hóng gió
Nhiều cô gái vẫn tranh thủ "hóng gió"

Đã là hơn 22h, nhưng nhiều người dân vẫn nán lại ở hồ Tây
Đã là hơn 22h, nhưng nhiều người dân vẫn nán lại ở hồ Tây

Nhóm bạn trẻ này vẫn chưa muốn về nhà vì trời vẫn khá nóng
Nhóm bạn trẻ này vẫn chưa muốn về nhà vì trời vẫn khá nóng

Nhóm bạn trẻ này vẫn chưa muốn về nhà vì trời vẫn khá nóng
Nhóm bạn trẻ này vẫn chưa muốn về nhà vì trời vẫn khá nóng
Nhóm bạn trẻ này vẫn chưa muốn về nhà vì trời vẫn khá nóng
Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đợt nắng nóng tại Hà Nội sẽ kéo đến hết tháng 5 với nền nhiệt độ vào một số thời điểm có thể lên tới trên 40 độ C.

Xuân Ngọc - Cường Net