Noel ấm áp, Tết dương lịch rét đậm

(Dân trí) - Hưởng trọn dịp lễ Noel với thời tiết ấm áp, ngay sau đó, toàn miền Bắc lại tiếp tục chịu một đợt rét đậm kéo dài qua Tết dương lịch.

Trong mấy ngày qua, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ khá lý tưởng, ban ngày trời nắng ấm, lạnh về đêm và sáng sớm. Đêm nay, người dân Hà Nội sẽ đón Giáng sinh trong trạng thái thời tiết khá lý tưởng, nhiệt độ chỉ khoảng 18-19 độ C.

Noel ấm áp, Tết dương lịch rét đậm  - 1
Sau Noel, Hà Nội rét đậm đến đầu năm 2010. (Ảnh minh họa)
 
Tuy nhiên, theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ, bắt đầu từ ngày 25-26/12, đợt không khí lạnh mạnh đi xuống phía Nam sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ, chấm dứt những ngày ấm áp. Nhiệt độ toàn vùng giảm mạnh.

Khu vực Hà Nội chỉ còn 15-16 độ C, ngày và đêm có mưa phùn rải rác; những vùng Mẫu Sơn, Sapa, Bắc Hà... diễn ra rét đậm rét hại, nhiệt độ có thể xuống dưới 1-2 độ C và có thể xuất hiện băng tuyết, gây hại cho cho sức khoẻ của người, vật nuôi và cây trồng.

Đợt không khí lạnh mạnh còn lan đến tận các tỉnh Bắc Trung Bộ - Thừa Thiên Huế, nền nhiệt chỉ còn 15-20 độ C, Trung Trung Bộ có mưa rào rải rác, rét đậm về đêm và sáng sớm. Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ, khẳng định: “Đợt mưa rét này sẽ kéo dài gần 10 ngày”.

Như vậy, rất nhiều khả năng người dân Hà Nội và một số vùng miền sẽ đón mừng năm mới trong mưa, rét.

P. Thanh