TPHCM:

Nổ tung nhà trọ, 5 người bị thương

(Dân trí) - Ít nhất 5 người bị thương và hệ thống cửa của căn phòng trọ cùng 4 căn nhà đối diện đã bị sức ép do vụ nổ kinh hoàng làm bật tung, đồ đạc, kính chắn gió vỡ vụn.

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại một căn nhà trọ vào trưa 5/1
Hiện trường vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại một căn nhà trọ vào trưa 5/1
Hiện trường vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại một căn nhà trọ vào trưa 5/1

Vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào lúc 12h15’ trưa 5/1 tại một căn phòng trọ rộng khoảng 9m2 năm trong con hẻm 229 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.

Anh Nguyễn Đình Hiển (36 tuổi, ngụ phường 15, quận Tân Bình) kể lại, vào thời điểm trên anh Hiển cùng một nhóm thợ đang sửa chữa cho một dãy nhà trọ nằm trong hẻm 229 thì giật thót mình bởi một tiếng nổ kinh hoàng. “Lúc này tôi cùng vài anh em khác chạy ra kiểm tra thì một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Khói lửa mịt mù, mảnh kính cùng nhiều vật dụng khác bay tứ tung. Gần đó một đứa trẻ và một người thanh niên quằn quại, máu tuôn xối xả” – anh Hiển nhớ lại.

Khi lửa và bụi bắt đầu tan thì mọi người mới phát hiện và xác định được vụ nổ phát ra từ căn phòng trọ đối diện cách đó khoảng 15m. Lúc này, toàn bộ hệ thống mái hiên, cửa sắt đã bị đánh sập, một cột biển báo cũng gãy rạp xuống mặt đường. Hàng chục người dân nháo nhào chạy ra ngoài, trong đó có nhóm nữ sinh thuê trọ ở tầng trên của chính căn phòng phát nổ.

Sức tàn phá khủng khiếp do vụ nổ gây ra
Sức tàn phá khủng khiếp do vụ nổ gây ra

Người dân địa phương nhanh chóng dùng bình CO2 đập những tàn lửa đang bùng lên trong căn phòng trọ. 4 xe cứu hỏa của Phòng CS PCCC công an quận Tân Phú cùng công an phường Tây Thạnh nhanh chóng có mặt để xử lí. Những người bị thương do vụ nổ gây ra được người dân đưa đi cấp cứu. Trong số đó, một thanh niên bị bỏng khá nặng đã được chuyển thẳng đến bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. 4 nạn nhân bị thương gồm: Đặng Thành Đạt (14 tuổi, học sinh Trường THCS Lê Lợi bị thương vùng mặt); Lại Trung Công (26 tuổi, quê Hà Nam); Nguyễn Văn Tự (quê Nghệ An) và Nguyễn Chí Đại (cùng 21 tuổi, quê Hà Nam, cả 3 nạn nhân bị các mảnh vỡ của vụ nổ và lửa táp vào gây thương tích).

Em Đạt bị thương vùng mặt sau vụ nổ
Em Đạt bị thương vùng mặt sau vụ nổ

Anh Nguyễn Văn Tự cho biết, khi anh cùng 2 người bạn đi ăn cơm về đến trước nơi làm việc thì vụ nổ xảy ra. Cả 3 người bị hất văng, la phong bên trong tiệm Điện Lạnh (nơi anh Tự làm việc) cũng bị đánh bung, sập xuống sàn nhà. Ngoài ra, 3 căn nhà khác nằm đối diện cũng bị sức ép của vụ nổ làm vỡ vụn kính.

Đến 14h chiều cùng ngày, tại hiện trường vụ nổ vẫn ngổn ngang đồ đạc. Theo nhiều người dân sống lân cận, căn phòng trên được một người thuê ở để làm hoa cầm tay cho cô dâu. Sáng cùng ngày tất cả đều rời phòng trọ, sau đó có một thanh niên về mở cửa vào trong thì sự cố xảy ra.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường

Theo một nguồn tin, rất có thể nguyên nhân vụ nổ là do rò rỉ khí gas, hơi gas tích tụ trong phòng, khi gặp phải tia lửa điện thì phát nổ. Qua quan sát, bên trong hiện trường, bình gas loại 12kg vẫn nằm gọn dưới kệ bếp.

Hiện công an quận Tân Phú đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ nổ.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại hiện trường vụ nổ khiến 5 người bị thương:

Bình gas loại 12kg vẫn không nằm dưới kệ bếp sau sự cố nổ kinh hoàng
Bình gas loại 12kg vẫn không nằm dưới kệ bếp sau sự cố nổ kinh hoàng
Bình gas loại 12kg vẫn không nằm dưới kệ bếp sau sự cố nổ kinh hoàng
Cánh cửa kiên cố bằng sắt bị đánh sập
Cánh cửa kiên cố bằng sắt bị đánh sập
La phông một căn nhà đối diện bị sức ép làm sập xuống
La phông một căn nhà đối diện bị sức ép làm sập xuống
 
Kính cửa vỡ vụn
Kính cửa vỡ vụn
Cơ quan công an làm việc bên trong hiện trường vụ nổ
Cơ quan công an làm việc bên trong hiện trường vụ nổ
Hàng chục hộ dân nơi đây hoảng loạn.
Hàng chục hộ dân nơi đây hoảng loạn.
Trung Kiên