Nghệ An:

Nô nức hội xuống đồng 2012

(Dân trí) - Sáng ngày 30/1, tức mồng 8 tết Nhâm Thìn, đồng bào các dân tộc huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An đã đồng loạt mở hội xuống đồng (Mưa muộn lôông nha).

Đây là một mỹ tục được tổ chức trong những ngày năm mới, khởi đầu cho một năm sản xuất với những nghi thức dân gian truyền thống mang đậm bản sắc văn hoá đặc sắc của người dân miền núi vùng cao.

Năm nay, ngoài điểm chọn tổ chức theo hình thức cấp huyện tại xã Châu Tiến với sự tham gia và trực tiếp chỉ đạo của lãnh đạo huyện uỷ, UBND huyện, theo kế hoạch chung tất cả các địa phương trên địa bàn toàn huyện sẽ thống nhất tổ chức tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương mình trên tinh thần tiết kiệm, gọn nhẹ, đúng thời gian nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các nghi thức theo tập quán.

Trên cánh đồng Hoa Tiến, xã Châu Tiến - vùng đất mường Chiềng Ngam ngay từ sáng sớm người dân đất Mường đã nô nức đến tham dự ngày hội trong trang phục dân tộc truyền thống đẹp nhất. Trên vạt ruộng được chọn làm nơi hành lễ, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, cờ hoa rực rỡ cùng với âm hưởng tiếng chiêng cồng ngày hội, những bước nhảy sạp , vòng xoè sôi động... Mọi người háo hức đón chờ thời khắc phát lệnh xuống đồng.

Sau bài cúng của ông Mo chủ lễ với nội dung cầu mong cho một năm mưa thuận gió hoà, vạn vật sinh sôi, người người khoẻ mạnh, kết thúc hồi trống khai hội giòn giã, hội xuống đồng chính thức diễn ra trong tiếng máy cày, tiếng chiêng cồng... Đất trời mường Chiềng Ngam tưng bừng ngày hội xuống đồng, hứa hẹn một năm sản xuất thắng lợi.
 
Trong khi đó, tại Nam Đàn quê Bác, do diễn biến bất thường của thời tiết, mưa, rét đậm rét hại kéo dài, sau những ngày Tết, bà con nông dân phấn khởi xuống đồng ra quân sản xuất. Chị Nguyễn Thị Thuỳ ở xóm Hà Long, xã Vân Diên, vui vẻ cho biết: “Không khí đón Xuân vẫn đang còn lan toả ở mọi nhà nhưng để đảm bảo thời vụ theo chỉ đạo của xã, chúng tôi đã sắp xếp thời gian tranh thủ ra đồng cấy lúa”.
 
Ông Nguyễn Hữu Nhuần - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nam Đàn - cho biết thêm: “Năm nay, do thời tiết có những diễn biến xấu, rét đậm, rét hại sẽ kéo dài, vì vậy ngay trước Tết chúng tôi đã chỉ đạo bà con tập trung bắc mạ, để ra Tết là có thể cấy ngay, đến thời điểm này nhìn chung bà con đã thực hiện nghiêm túc lịch trình và đang tập trung ra quân sản xuất đầu năm để hoàn thành kế hoạch vụ Xuân một cách nhanh nhất”.
 
Dưới đây là một số hình ảnh về lễ hội xuống đồng đầu năm do PV Dân trí ghi lại:
 
Nô nức hội xuống đồng 2012 - 1
Thầy Mo hành lễ khai hội xuống đồng.
  
Nô nức hội xuống đồng 2012 - 2
Xuất phát...
  
Nô nức hội xuống đồng 2012 - 3
Sá cày đầu năm...
  
Nô nức hội xuống đồng 2012 - 4
Xén mạ vụ xuân...
 
Nô nức hội xuống đồng 2012 - 5
Xuống đồng cấy lúa đầu năm.
 
 
Bá Liễu - Nguyễn Duy