1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nô nức đi lễ đầu năm

(Dân trí) - Ngay sau giao thừa, hầu hết các đình chùa trong nội thành Hà Nội đều chật cứng người đi lễ cầu may đầu năm mới.

Sau màn bắn pháo hoa đẹp mắt chào đón năm mới, từ các điểm bắn pháo hoa, mọi người tản mác mỗi người mỗi nơi. Người thì vui vẻ cùng bạn bè bên chén rượu đầu năm. Người lại sum vầy bên gia đình hay xuống đường mua những cành lộc biếc lấy may. Rất nhiều người sau thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ, năm mới đã lên đình, lên chùa, đi lễ cầu may.
 
Nô nức đi lễ đầu năm - 1
Vừa quan giao thừa, tổ đình Phúc Khánh đã đông kịt người

Ngay sau giao thừa, đền chùa ở Hà Nội nổi tiếng ở Hà Nội như chùa Quán Sứ, Tổ đình Phúc Khánh, chùa Láng, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, đình Ứng Thiên và Phủ Tây Hồ đã nườm nượp khách tới lễ trong những giờ phút đầu tiên của năm mới Kỷ Sửu. Hàng loạt dịch vụ phục vụ cho khách đi lễ như bán vàng hương - cành vàng lá ngọc, viết sớ chữ Nho, bán cành lộc, bán diêm - muối... cũng được dịp bung ra.

Màn pháo hoa vừa dứt, đền Ngọc Sơn đã chật cứng. Ai cũng cố chen chân để vào được bên trong. Hai người bảo vệ phải gồng mình giữ cánh cửa trước làn người đang đổ xô đến lễ ngày một đông. Nhiều người không vào được trong đền đã chọn cách vái từ xa, đứng từ ngoài cổng đền đội lễ, dâng hương.
 
Nô nức đi lễ đầu năm - 2
Nhiều người phải chọn cách dâng hương từ phía ngoài (Ảnh chụp tại đền Ngọc Sơn đêm giao thừa)

Đứng từ trên cầu vượt ngã tư Sở nhìn xuống, bên ngoài tổ đình Phúc Khánh người kéo đến đông như trẩy hội. Mới 1 giờ sáng ngày đầu tiên của năm, người và xe đã chen chúc chật kín dọc suốt đoạn phố Tây Sơn. Lực lượng dân phòng hoạt động rất tích cực, nhắc nhở mọi người không chen lấn, để xe đúng chỗ...

Khu đình chùa Bia Bà (làng La Khê, Văn Khê, Hà Đông) cũng là một trong những điểm “hút khách” trong đêm giao thừa. Hàng loạt xe ô tô nối dài trên con đường vào bãi xe. Xe đỗ trên cả một đoạn dài đường Lê Trọng Tấn.
 
Nô nức đi lễ đầu năm - 3
Cầu an
 
Sáng mồng Một tết, hầu hết các đường phố đều vắng lặng, cửa hiệu đóng kín, chỉ có những nẻo đường dẫn tới các ngôi chùa là đông người qua lại. Mọi người đến chùa để cầu an cho gia đình trong năm mới. Hàng quán ăn uống cũng mở cửa sớm phục vụ khách trong ngày đầu năm. Tại khu vực quanh các đền chùa, "phố cà phê" như Hồ Đắc Di, Trấn Vũ, Điện Biên Phủ là còn có một số quán cà phê và quán ăn mở cửa đón khách "xuyên năm".
 
An Thịnh