Đắk Lắk:

Nỗ lực giải cứu tài sản trong ngôi nhà cháy

(Dân trí) - Khi đám cháy bùng lên từ căn nhà 3 tầng kinh doanh lốp xe, ống nước, người dân địa phương đã nhanh chóng giúp chủ nhà đưa tài sản ra ngoài để ngăn không cho đám cháy lan vào gây thiệt hại.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h45 ngày 18/1 tại căn nhà 3 tầng của ông Đào Xuân Yết (74 tuổi, số 95 -97, phường Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột ,Đắk Lắk).

Căn nhà 3 tầng bị cháy
Căn nhà 3 tầng bị cháy

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên người dân địa phương đã phát hiện căn nhà của ông Yết bốc khói nghi ngút nên đã hô hoán nhau để dập lửa, khiêng đồ đạc cho chủ nhà ra bên ngoài và gọi điện báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk đã huy động 6 xe cứu hỏa với hơn 100 cán bộ, chiến sỹ đến phun nước dập lửa, ngăn chặn không cho đám cháy lan rộng sang các nhà bên cạnh. Đến 9h30, đám cháy đã được dập khống chế hoàn toàn.

Cơ quan chức năng nỗ lực dập lửa
Cơ quan chức năng nỗ lực dập lửa

Khi xảy ra vụ cháy, người dân đã hỗ trợ giúp chủ nhà đưa rất nhiều tài sản ra bên ngoài nhưng do đám cháy khá lớn nên cũng khiến nhiều vật dụng của gia đình bị thiêu rụi. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Người dân giúp chủ nhà vận chuyển tài sản ra bên ngoài
Người dân giúp chủ nhà vận chuyển tài sản ra bên ngoài

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, do tầng hầng của gia đình ông Yết có chứa nhiều ô tô, đồ điện tử đã qua sử dụng nên đám cháy đã bốc từ tầng hầm lên trên.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm